Tuổi trẻ Hoàng Mai tình nguyện tại Thái Nguyên

Đoàn Thanh niên – Hội LHTN – Hội đồng Đội quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa tổ chức hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, tình nguyện mùa đông năm 201 tại tỉnh Thái Nguyên.

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018).

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt Đoàn – Hội – Đội quận Hoàng Mai đã có chuyến học tập thực tế tại địa chỉ đỏ An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã làm lễ dâng hương và báo công trước nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời được ôn lại truyền thống lịch sử của khu An toàn khu Định Hóa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã từng sống và làm việc, lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. Hành trình về địa chỉ đỏ của Tuổi trẻ Hoàng Mai là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa và thiết thực, từ đó đã khơi dậy, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với thế hệ trẻ.

Đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt Đoàn – Hội – Đội quận Hoàng Mai dâng hương và báo công trước nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dịp này, đoàn thực hiện chương trình tình nguyện tại trường Phổ thông bán trú Thần Sa, thuộc xã Thần Sa, Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Hoàng Mai chung tay giúp đỡ các địa phương, nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, tại đây, Quận đoàn – Hội LHTN – Hội đồng Đội quận đã dành tặng 1 bộ bếp ga, 60 khay ăn cơm, 2000 quyển vở và 113 suất quà tổng trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh trường Phổ thông bán trú Thần Sa. Đoàn tặng 50 chăn ấm, lương thực thực phẩm trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh trường mầm non Thần Sa; Tặng 80 thùng gia vị, 20 thùng dầu ăn, 20 thùng nước mắm, hạt nêm, 500kg gạo, 2 tấn quần áo ấm trị giá 30.000.000 đồng cho nhân dân Huyện Võ Nhai và 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường cấp 1 và cấp 2 Thần Sa.

Đại diện đoàn tình nguyện tặng quà các em học sinh khó khăn

Các hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi những đại bàn khó khăn góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Cũng tại chương trình Tình nguyện mùa đông 2018, Quận đoàn - Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội quận đã phối hợp với Huyện đoàn Võ Nhai, Đoàn xã Thần Sa tổ chức chương trình Điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chương trình nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống 74 năm xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam cho các bạn đoàn viên thanh niên, qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau đó, đoàn tình nguyện tham quan thực tế tại Mái đá ngườm - một di chỉ quan trọng bậc nhất của khu di chỉ khảo cổ học Thần Sa nằm trên sườn dãy núi Ngườm thuộc bản Trung Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2018 của tuổi trẻ Hoàng Mai đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống và nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò xung kích và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn quận hướng về địa phương còn khó khăn trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tuoi-tre-hoang-mai-tinh-nguyen-tai-thai-nguyen-d2060067.html