Tuổi trẻ Hòa Bình xung kích, sáng tạo vì cộng đồng

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, cán bộ, đoàn viên thanh niên các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng. Qua những hoạt động cụ thể, các cấp bộ Ðoàn, Hội đã tạo môi trường cho thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Những ngày này, các cung đường trên địa bàn xã Đồng Tân, huyện Mai Châu dường như trở lên khang trang, sạch đẹp hơn hẳn. Đó là nhờ kết quả của mô hình “Sọt rác thanh niên” trong bảo vệ môi trường do Đoàn xã Đồng Tân thực hiện. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh đoàn Hòa Bình, tại các cơ sở Đoàn xã, thị trấn và các chi đoàn trực thuộc của Huyện đoàn Mai Châu đã tổ chức hoạt động khởi động và hưởng ứng Tháng Thanh niên, ngày Chủ nhật xanh 2021 với nhiều hoạt động vì cộng đồng như: trồng cây (xã Cun Pheo, Chi đoàn Công an huyện), xây dựng mô hình sọt rác thanh niên bảo vệ môi trường (xã Đồng Tân), xây dựng Công trình Sân Khấu nổi, sân chơi thiếu nhi (xã Nà Phòn), Mô hình Thanh niên duy trì mặc áo Đoàn (Chi đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể),... Tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc đều huy động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng công trình thanh niên địa phương, tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực cơ quan, đơn vị.

 Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp tặng quà gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp tặng quà gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Còn tại thành phố Hòa Bình, từ những ngày đầu ra quân Tháng Thanh niên năm 2021 đến nay, cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của nhiều đoàn xã, phường trực thuộc Thành đoàn, trường THPT và Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hòa Bình đã tổ chức “thay áo” cho nhiều bức tường trên các con phố chính bằng cách tẩy xóa hàng nghìn nội dung quảng cáo, rao vặt.

Bạn Quách Thị Linh, sống tại phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình chia sẻ: “Việc xóa các nội dung rao vặt, quảng cáo được xác định là hành động thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2021; đồng thời cũng là hành động của tuổi trẻ địa phương chào mừng việc phường Quỳnh Lâm mới được thành lập trên cơ sở xã Sủ Ngòi. Vì thế, chúng tôi đều cố gắng thực hiện tốt việc làm này và đã nhận được sự hưởng ứng, đánh giá cao của người dân tại địa bàn”.

Tìm hiểu được biết, Tháng Thanh niên năm 2021 có chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Hòa Bình triển khai từ ngày 01/3 đến ngày 31/3. Giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình đã chỉ đạo các huyện Đoàn, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc không tổ chức lễ ra quân rầm rộ để hạn chế tập trung đông người. Thay vào đó, các cấp bộ Đoàn đã chủ động triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể.

Các hoạt động do tuổi trẻ Hòa Bình triển khai thực hiện đã bám sát thực tế của địa phương, hướng về cơ sở và gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Điển hình là các hoạt động vì cộng đồng như: Trồng cây xanh; tổng vệ sinh làm sạch môi trường; xây dựng “Vườn hoa thanh niên”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”; xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”; tổ chức "Ngày hội gửi tiết kiệm - Vì tương lai xanh"; tuyên truyền người dân phân loại rác tại nhà... Qua đó, góp phần tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, cùng chung tay xây dựng quê hương “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Chỉ tính riêng trong tháng 3 vừa qua, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Đoàn khối các cơ quan tỉnh... tổ chức trao tặng hàng trăm phần quà cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tiêu biểu và học sinh; khởi công xây dựng Nhà Nhân ái cho gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thực hiện được gần 400 công trình, phần việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ra quân trồng trên 5.600 cây xanh các loại; cấp phát hơn 1.000 chai nước sát khuẩn và tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19... 100% các cơ sở đoàn ra quân “Ngày chủ nhật xanh”; đăng ký thực hiện các tuyến đường thanh niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; huy động hơn 3.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chị Bùi Thị Thà ở xã Sơn Thủy, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết: “Những hoạt động vừa qua do Đoàn xã tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức của bà con về công tác bảo vệ môi trường, cũng như động viên mọi người chung tay xây dựng nông thôn mới với những phần việc cụ thể, ý nghĩa”.

Khánh thành công trình thanh niên “Đoạn đường thắp sáng đường quê” tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình chia sẻ, trong Tháng Thanh niên năm 2021, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn và ĐVTN trên địa bàn tỉnh đã tích cực chủ động tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, những hoạt động của Tháng Thanh niên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hòa Bình.

Những kết quả trong Tháng Thanh niên năm 2021 sẽ là tiền đề thuận lợi để Tỉnh đoàn Hòa Bình tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các hoạt động xung kích, sáng tạo vì cộng đồng của cán bộ, ĐVTN. Qua đó, vừa khẳng định vị thế của tổ chức Đoàn, vai trò của tuổi trẻ; đồng thời, tạo động lực góp phần cùng các các cấp, các ngành, các lực lượng nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng quê hương Hòa Bình ngày một phát triển, mạnh giàu./.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Hoàn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/tuoi-tre-hoa-binh-xung-kich-sang-tao-vi-cong-dong-577769.html