Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng

Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tập hợp nhau lại thành các đội, nhóm để cùng tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo hay góp sức xây dựng những công trình công cộng vì cộng đồng.

Đội tình nguyện Cặp nến yêu thương tỉnh Đồng Nai khu vực 2 (các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh) trao học bổng của chương trình cho học sinh khó khăn.

Đội tình nguyện Cặp nến yêu thương tỉnh Đồng Nai khu vực 2 (các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh) trao học bổng của chương trình cho học sinh khó khăn.

Anh Nguyễn Tấn Phong, Quyền Bí thư Đoàn phường Thanh Bình (TP.Biên Hòa) cho hay, nhằm chung tay cùng cộng đồng chia sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh, từ cuối năm 2018, Đoàn phường đã tổ chức chương trình Bữa cơm nhân ái.

* Lan tỏa những mô hình từ thiện

Theo đó, từ sự ủng hộ của các mạnh thường quân, vào sáng thứ hai đầu tiên của tháng, Đoàn phường tổ chức nấu 200 phần cơm từ thiện phục vụ tại chỗ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực sảnh của chung cư Thanh Bình. Nhận thấy cần phải có nơi cố định để mỗi khi trời mưa người dân không phải cầm dĩa cơm đứng nép vào hiên nhà vừa ăn vừa tránh mưa, Chi đoàn Quân sự TP.Biên Hòa đã trích 25 triệu đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên để làm 2 nhà vòm di động.

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết, những mô hình, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện chung tay vì an sinh xã hội, hỗ trợ khuyến học khuyến tài của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã thể hiện sức trẻ, lòng nhiệt huyết và mong muốn cống hiến của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà, góp phần tô thắm hình ảnh màu áo xanh Thanh niên Việt Nam.

Đại úy Dương Phát Lợi, Bí thư Chi đoàn Quân sự TP.Biên Hòa cho biết, mỗi khi tổ chức chương trình Bữa cơm nhân ái, đoàn viên chi đoàn sẽ di chuyển nhà vòm từ trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thành phố đến phía trước chung cư Thanh Bình. Sau đó, đoàn viên chi đoàn tham gia phục vụ bữa ăn cho bà con.

Cũng tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, nhóm từ thiện Ước mơ hồng với 6 thành viên là đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố hằng tháng mua các phần cơm tối, sau đó chia nhau đi dọc nhiều tuyến đường để trao lại cho những người sống lang thang, cơ nhỡ. Nhóm từ thiện Ước mơ hồng còn đứng ra tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí, tặng quà cho trẻ em ở các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội bằng chính nguồn kinh phí do mỗi thành viên góp lại.

* Chung tay vì đàn em

Gần 1 năm qua, đội tình nguyện Cặp nến yêu thương tỉnh Đồng Nai khu vực 2 (gồm hai huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh) với 11 thành viên là đoàn viên, thanh niên Trường đại học công nghệ Miền Đông (huyện Thống Nhất) đã đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm, phát hiện các trường hợp học sinh gặp hoàn cảnh kém may mắn để giúp đỡ.

Đoàn viên thanh niên Đoàn phường Thanh Bình (TP.Biên Hòa) và Chi đoàn Quân sự TP.Biên Hòa sửa chữa lại nhà vòm để người dân ăn cơm từ thiện.

Theo anh Hoàng Bảo An, sinh viên Trường đại học công nghệ Miền Đông, Đội trưởng Đội tình nguyện Cặp nến yêu thương, định kỳ hằng tuần, hằng tháng, thành viên trong đội sẽ tìm đến các khu dân cư để thu thập thông tin liên quan đến học sinh khó khăn. Sau đó, đội sẽ tổng hợp rồi chuyển đến Ban tổ chức chương trình Cặp nến yêu thương do Tỉnh đoàn và Sở Lao động - thương binh và xã hội phối hợp thực hiện để qua đó hỗ trợ, tiếp bước các em đến trường. Thông qua Đội tình nguyện Cặp nến yêu thương, đến nay đã có 80 trường hợp học sinh khó khăn được nhận sự trợ giúp.

Trong khi đó, nhóm thanh niên tình nguyện của Chi đoàn Văn phòng Sở Văn hóa - thể thao và du lịch thời gian qua đã rất tích cực làm cầu nối quyên góp xây dựng các khu vui chơi dành cho học sinh ở các xã vùng sâu, vùng xa. Như trong tháng 9 vừa qua, nhóm thanh niên tình nguyện đã khánh thành và bàn giao 3 khu vui chơi thiếu nhi (khoảng 100m2/khu vui chơi) tại huyện Tân Phú gồm: Điểm trường ấp 7 (thuộc Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Đắc Lua), Trường tiểu học Núi Tượng (xã Núi Tượng) và Trường mầm non Sơn Ca (thị trấn Tân Phú). Kinh phí thực hiện 3 khu vui chơi thiếu nhi này trên 45 triệu đồng. Ngoài ra, chi đoàn còn trao tặng 22 phần học bổng (600 ngàn đồng/phần) cho các học sinh khó khăn ở 2 xã Đắc Lua và Núi Tượng.

Anh Nguyễn Hùng, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cho biết, bên cạnh việc vận động xây dựng các khu vui chơi, chi đoàn còn thực hiện 2 chương trình Tiếp sức đến trường với số tiền trên 60 triệu đồng để giúp đỡ học sinh tại các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu, Định Quán. Bên cạnh đó, nhóm thanh niên tình nguyện của Chi đoàn Văn phòng Sở Văn hóa - thể thao và du lịch còn trao tặng bộ trống đội, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa với sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Theo chị Trương Thị Ngọc Giàu, Bí thư Huyện đoàn Tân Phú, những hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em kém may mắn của nhóm thanh niên tình nguyện Chi đoàn Văn phòng Sở Văn hóa - thể thao và du lịch đã động viên học sinh tiếp tục đến trường, góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201910/tuoi-tre-hanh-dong-vi-cong-dong-2971443/