Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), PV Báo Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông về những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phất cờ quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- P.V: Anh có thể cho biết những kết quả nổi bật trong thời gian qua mà tuổi trẻ Hà Tĩnh đạt được để tiếp nối trang sử vàng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: Hà Tĩnh hiện có gần 240 nghìn thanh niên trong độ tuổi, số thanh niên có mặt trên địa bàn là hơn 123 nghìn người, số lượng đoàn viên hiện nay là hơn 97 nghìn đồng chí, đạt tỷ lệ gần 79%. Đi qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, tiếp nối những trang sử vàng của tổ chức Đoàn thanh niên và quê hương; các thế hệ ĐVTN Hà Tĩnh đã nối tiếp nhau đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương, đất nước.

Đoàn công tác Tỉnh đoàn kiểm tra, động viên các Đội Thanh niên kích tham gia phòng chống dịch Vvêm da nổi cục trên trâu bò tại Thạch Hà

Nếu như lớp ĐVTN đi trước tự hào với những công trình lớn như: thủy lợi sông Nghèn, Vách Nam, hồ Kẻ Gỗ... thì tuổi trẻ ngày nay tự tin khẳng định bản lĩnh với hệ thống công trình hàng nghìn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho người nghèo, đối tượng chính sách; hàng nghìn khu vui chơi cho thiếu nhi; hàng nghìn tuyến “đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”; hàng trăm km đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng, nhiều tuyến phố, đường hoa thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Đoàn Khối Các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ kết nạp 190 đoàn viên - lớp đoàn viên Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn.

Qua thực tiễn hoạt động, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội từng bước được nâng lên, vai trò của thanh niên tỉnh nhà ngày càng được khẳng định. Nhiều đồng chí cán bộ trẻ được quy hoạch, bố trí vào các vị trí chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị từ cấp cơ sở đến tỉnh. Trên các lĩnh vực, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tập thể, nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu được các cấp, ngành tuyên dương, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân diện rộng.

Lãnh đạo tỉnh thay mặt BCH Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy trao Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Vinh dự kế thừa nền tảng của thế hệ đi trước và những kết quả đạt được, tuổi trẻ Hà Tĩnh lần lượt được đón nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Trung ương Đoàn, của tỉnh và các cấp, ngành trao tặng. Đặc biệt, năm 2016, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2017 được vinh danh là tổ chức thanh niên Đông Nam Á xuất sắc; năm 2019, 2020, liên tục là 1 trong 10 đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của cả nước.

- P.V: Tổ chức Đoàn sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục đồng hành cùng thanh niên, thưa anh?

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: Tuổi trẻ Hà Tĩnh may mắn, tự hào được kế thừa những truyền thống quý báu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và quê hương Hà Tĩnh anh hùng, nơi sinh ra đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đồng chí Lý Tự Trọng - người ĐVTN cộng sản đầu tiên; 10 nữ Anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc… và nhiều bậc danh nhân, chí sỹ cách mạng, hiền tài của đất nước.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ người dân Cẩm Xuyên khắc phụ hậu quả trận lũ lịch sử tháng 10/2020

Phát huy truyền thống vẻ vang, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 và chương trình hành động của Đoàn thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ tập trung đổi mới cả về nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh thiếu nhi; tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả “4 phong trào, 3 chương trình” hành động cách mạng của tổ chức Đoàn.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và phường Văn Yên (Hà Tĩnh) hỗ trợ tháo dỡ nhà tạm, xây dựng đô thị văn minh tại phường Văn Yên

Không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đại diện tiếng nói, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp; chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp vững mạnh, đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ, kỹ năng phù hợp và không bị “lạc hậu” so với thanh niên.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp xây dựng những chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao nhằm đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động để trau dồi, nâng cao sức khỏe, tinh thần, chuyên môn, kỹ năng sống và làm việc, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

ĐVTN thị xã Kỳ Anh vẽ tranh cổ động, xây dựng đô thị văn minh

Tiếp tục cổ vũ, động viên thanh niên chủ động làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ thanh niên tham gia nghiên cứu, kế thừa và từng bước làm chủ các thành tựu khoa học công nghệ, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo trong thanh niên vào thực tiễn; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng các chính sách nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của thanh niên trong mọi lĩnh vực, góp phần dựng xây quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- P.V: Xin cảm ơn anh!

Đình Nhất

(thực hiện)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/tuoi-tre-ha-tinh-tiep-tuc-cong-hien-het-minh-cho-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc/208806.htm