Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung sức đẩy lùi dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thành lập gần 80 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 750 đoàn viên tham gia ra quân triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng chóng dịch, trách việc người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng chóng dịch, trách việc người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Những ngày qua, toàn tỉnh đã huy động gần 80 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 750 ĐVTN tham gia các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các hoạt động được duy trì trên toàn đơn vị đoàn.

Tại huyện Hương Sơn, các tình nguyện viên phối hợp cùng lực lượng công an, nhân viên y tế tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch như đeo khẩu trang...

Trước tình hình dịch phức tạp, nhưng một số người dân còn lơ là với việc đeo khẩu trang, lực lượng thanh niên tình nguyện vào tận các khu vực chợ để nhắc nhở, phát khẩu trang miễn phí.

Hoạt động chung tay phòng chống dịch tại Hà Tĩnh đang được đẩy mạnh.

Dù là ngày nghỉ lễ, nhưng hàng chục đoàn thanh niên tình nguyện viên huyện Thạch Hà vẫn đến dọn dẹp trong khu vực cách ly.

Các đoàn cơ sở ở huyện Can Lộc chạy xe máy, phát loa tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đến các ngõ, xóm.

Đoàn thanh niên thị xã Hồng Lĩnh phát khẩu trang miễn phí cho những người dân tại chợ.

Đoàn thanh niên tình nguyện tuyên truyền chống dịch cho các tiểu thương ở khu vực chợ.

Tại huyện Đức Thọ, đoàn thanh niên chạy xe thực hiện phát loa thông báo tuyên truyền phòng chống dịch cho người dân.

Tại huyện Can Lộc, lực lượng thanh niên phân công nhiệm vụ dán thực hiện 5K phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ tại các khu vực đông dân cư.

Một số lực lượng thanh niên đến tại các khu vực tổ chức đám tang để tuyên truyền người dân sát khuẩn tay, đeo khẩu trang y tế.

Thời gian tới, xác định tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ diễn biến khó lường, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực, sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong nhiệm vụ phòng chống dịch

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuoi-tre-ha-tinh-chung-suc-day-lui-dich-covid-19-post1333146.tpo