Tuổi trẻ Đông Triều: Đa dạng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Cùng với các hoạt động chung của tỉnh, tuổi trẻ Đông Triều đã và đang có những hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công với Tổ quốc.

ĐVTN trên địa bàn TX Đông Triều tham gia Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ, tối 26/7.

ĐVTN trên địa bàn TX Đông Triều tham gia Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ, tối 26/7.

Đông Triều là một trong những địa phương có nhiều đối tượng người có công nhất trên địa bàn tỉnh, với 2 liệt sĩ được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, 200 bà mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 1.918 người con ưu tú của quê hương Đông Triều đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thị xã hiện nay còn có rất nhiều thương, bệnh binh mang trong người những vết thương chiến tranh, mất đi phần lớn sức khỏe... nỗi đau thể xác và tinh thần do chiến tranh gây ra đã để lại những hậu quả nặng nề. Việc xoa dịu nỗi đau, đền đáp công ơn những anh hùng liệt sĩ, những chiến binh năm xưa và gia đình họ thuộc trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Cùng với các hoạt động chung của tỉnh, trong những năm qua, Tuổi trẻ Đông Triều đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương để có những hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công với Tổ quốc.

Trong “Tháng 7 tri ân”, Đoàn Thanh niên thị xã đã phối hợp với UBND phường Yên Thọ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho Cựu TNXP Trần Văn Đoán (khu Yên Lãng 3) - là cựu TNXP chống Pháp. Ngôi nhà mới được xây dựng với trị giá 110 triệu đồng, trong đó Thị Đoàn Đông Triều hỗ trợ 40 triệu đồng. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa thể hiện tinh thần chung tay đền ơn đáp nghĩa của nhiều lực lượng trên địa bàn thị xã.

Để chuẩn bị cho các hoạt động tri ân trong Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, năm nay Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thị xã còn chỉ đạo ĐVTN 21 xã, phường đồng loạt tổ chức ra quân vệ sinh "ngày Chủ nhật xanh"; tổ chức làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chương trình đã huy động 1.500 ĐVTN, thiếu nhi tham gia tại 6 nghĩa trang và 17 đài tưởng niệm.

Đoàn Thanh niên TX Đông Triều thăm và tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Tiến Vịnh (khu Xuân Viên 1, phường Xuân Sơn).

Anh Nguyễn Hồng Nam, Bí thư Đoàn phường Yên Thọ, cho biết: Khi tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là hoạt động thắp nến tri ân, tôi cảm thấy vô cùng xúc động trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, từ đó càng thấy nghĩa vụ to lớn của bản thân trong việc xây dựng quê hương, đất nước.

Tại các cơ sở đoàn trên địa bàn thị xã đã thành lập các đoàn gồm thanh niên, thiếu nhi và lãnh đạo địa phương tặng 176 suất quà trị giá gần 60 triệu đồng, huy động 1.645 thanh thiếu nhi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Đồng thời, phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thị xã tham mưu cho Thường trực Thị ủy tổ chức đi thăm và tặng quà 9 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 5 bệnh binh, 10 thương binh và 5 gia đình liệt sĩ.

Anh Nguyễn Đình Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên TX Đông Triều, cho biết: Khắc sâu truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, tuổi trẻ TX Đông Triều luôn ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Chúng tôi sẽ luôn coi đạo lý này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tuổi trẻ trên toàn thị xã. Luôn nỗ lực viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, xứng đáng là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần quan trọng vào quá trình CNH, HĐH đất nước.

Hoài Minh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/tuoi-tre-dong-trieu-da-dang-cac-hoat-dong-den-on-dap-nghia-2493908/