Tuổi trẻ Đồng Tháp xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp (viết tắt Ủy ban Hội) đã tập hợp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của hội viên, thanh niên (HV,TN), qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng quê hương phát triển.

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Ủy ban Hội huyện Lấp Vò góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Ủy ban Hội huyện Lấp Vò góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương

Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai rộng rãi đến với HV,TN. Trong đó, Ủy ban Hội huyện Lấp Vò là một điểm sáng cùng nhiều công trình, phần việc thiết thực: dọn vệ sinh, phát quang cây che khuất tầm nhìn 750km; duy trì và nâng cao chất lượng 13 Tổ tự quản vệ sinh môi trường; xây dựng 4 mô hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các xã: Mỹ An Hưng B, Long Hưng B, Long Hưng A và Tân Khánh Trung; thực hiện 13 mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”... Đồng chí Đỗ Hồng Quân - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội huyện Lấp Vò cho biết: “Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ủy ban Hội huyện sẽ nỗ lực để phong trào tình nguyện vì cộng đồng trở thành nơi để HV,TN học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Hội huyện tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp về lý tưởng cách mạng cho HV,TN. Đồng thời đẩy mạnh mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, phát huy sức trẻ của HV,TN xung kích đi đầu trong các hoạt động tình nguyện...”.

Tại huyện Thanh Bình, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội luôn được Ủy ban Hội huyện chú trọng thực hiện. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội huyện vận động tặng 6.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; tặng 460 suất học bổng, 65 chiếc xe đạp, 6.500 quyển tập và 150 mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo; hỗ trợ sửa chữa và cất mới 35 căn nhà nhân ái cho HV,TN có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp Đoàn TN Công an huyện cấp đổi hơn 1.000 giấy chứng minh nhân dân cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, Ủy ban Hội huyện còn phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện và vận động HV,TN tham gia, kết quả thu được 3.075 đơn vị máu; phối hợp Câu lạc bộ Y, Bác sĩ trẻ trong và ngoài huyện tổ chức khám, phát 9.725 suất thuốc miễn phí và tặng 2.380 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong huyện; nhận chăm sóc và hỗ trợ thường xuyên cho 26 cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.

Hội viên, thanh niên huyện Thanh Bình tham gia rải đá đường nông thôn

Theo Ủy ban Hội tỉnh, nhiệm kỳ qua, hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng được triển khai rộng rãi trong HV,TN. Ủy ban Hội các cấp thực hiện nhiều công trình, phần việc như: xây dựng 586 căn nhà nhân ái, làm mới 176km đường bê tông nông thôn, tu sửa 236km đường giao thông nông thôn, bắc mới và tu sửa 113 cầu nông thôn, xây dựng 597km thắp sáng đường quê, trao trên 7.583 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, với tổng kinh phí trên 150 tỷ đồng. Công tác hiến máu tình nguyện thu hút 55.312 lượt HV,TN tham gia và hiến tặng 41.424 đơn vị máu. Thông qua các hoạt động như: “Khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc”, “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng cấp tỉnh”, các Câu lạc bộ Y, Bác sĩ trẻ trong toàn tỉnh đã khám và phát hơn 147.900 suất thuốc miễn phí, góp phần nâng cao sức khỏe, giảm bớt chi phí cho người dân nghèo.

Phong trào tuổi trẻ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng triển khai rộng rãi bằng nhiều việc làm như: Xây dựng mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”,“Cụm, tuyến dân cư xanh – an toàn”, chương trình “Hãy làm thế giới sạch hơn”, “Ngày Chủ nhật xanh” bảo vệ môi trường; vận động HV,TN trồng cây bảo vệ môi trường, thành lập và duy trì các đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường... Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình nguyện vì cộng đồng của lực lượng HV,TN trên quê hương Sen hồng.

P.L

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/tuoi-tre-dong-thap-xung-kich-tinh-nguyen-vi-cong-dong-86814.aspx