Tuổi trẻ Đồng Hỷ với nhiều hoạt động ý nghĩa

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những ngày này, tuổi trẻ khắp nơi trong tỉnh nói chung, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ nói riêng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực và phong phú.

Đoàn viên, thanh niên huyện Đồng Hỷ tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử.

Đoàn viên, thanh niên huyện Đồng Hỷ tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử.

Những ngày này, đi bất cứ đâu tại các xóm, xã trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, chúng tôi cũng dễ bắt gặp hình ảnh màu áo xanh các đoàn viên thanh niên quen thuộc cùng với những chiếc loa di động và lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới đi tuyên truyền lưu động về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Phó Bí thư Đoàn xã Khe Mo cho biết: Đoàn Thanh niên xã Khe Mo hiện có 128 đoàn viên thanh niên, sinh hoạt tại 16 chi đoàn (trong đó, có 13 chi đoàn nông thôn và 3 chi đoàn thuộc khối trường học). Sau khi nhận được kế hoạch tuyên truyền về Cuộc bầu cử của cấp trên, Đoàn Thanh niên xã Khe Mo đã phổ biến nội dung đến các chi đoàn trực thuộc. Đồng thời phân giao nhiệm vụ thực hiện việc tuyên truyền theo từng giai đoạn cụ thể với các hình thức. Đến nay, ngoài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở các xóm, trên mạng xã hội, trang fanpage, Đoàn Thanh niên xã đang tiếp tục phân chia thành từng nhóm (mỗi nhóm từ 3-4 người) thực hiện tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trên địa bàn. Tính đến thời điểm này, Đoàn xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động được 7 buổi, với gần 100 lượt đoàn viên tham gia.

Cũng giống như Khe Mo, thời điểm này, Đoàn Thanh niên xã Văn Hán đang tập trung cho hoạt động tuyên truyền lưu động tại các xóm, bản trên địa bàn xã. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới ngày bầu cử. Đồng chí Vi Mạnh Công, Bí thư Đoàn xã Văn Hán cho biết: Sau khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Đoàn Thanh niên xã Văn Hán đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Cuộc bầu cử đến các đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đoàn xã đã xây dựng các nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Cụ thể, đó là việc tổ chức các cuộc họp, giao ban đều thông qua hình thức trực tuyến; sử dụng các mạng xã hội đăng tải các thông tin liên quan về cuộc bầu cử; chỉ đồng loạt ra quân tuyên truyền 1 lần, sau đó chia thành từng nhóm nhỏ tuyên truyền lưu động. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên Văn Hán cũng đã tổ chức căng treo băng zôn, khẩu hiệu, pano chào mừng ngày bầu cử trên các trục đường chính của xã; tổ chức thực hiện các phần việc hướng đến ngày bầu cử, như: Xây dựng tuyến đường thắp sáng làng quê, sân chơi cho học sinh, chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh khu vực công cộng….

Với tinh thần “Mỗi đoàn viên thanh niên là một cử tri gương mẫu, một tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền bầu cử”, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm; căng treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử…. Chỉ tính từ ngày 20-4 (giai đoạn cao điểm ra quân tuyên truyền) đến nay, tuổi trẻ toàn huyện đã tổ chức được 26 cuộc tuyên truyền lưu động; ra quân vệ sinh môi trường trên 70 lượt, với khoảng 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia…

Cùng với các hoạt động trên, Huyện đoàn Đồng Hỷ còn vận động các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND do Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội tổ chức, với khoảng 60% tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia. Đồng chí Nông Khắc Huy, Bí thư Huyện đoàn Đồng Hỷ cho biết: Xác định công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó, với vai trò của mình, Huyện đoàn đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền và triển khai tới Đoàn cơ sở. Theo đó, Huyện đoàn đã chia các đợt tuyên truyền thành 3 giai đoạn (giai đoạn 1 từ tháng 1 đến tháng 4-2021; giai đoạn 2 từ đầu tháng 5 đến ngày bầu cử 23-5; giai đoạn 3 là sau ngày bầu cử), nội dung từng đợt khác nhau, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cũng theo đồng chí Nông Khắc Huy, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do đó, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn có kế hoạch tuyên truyền phù hợp, tránh việc tập trung đông người; thành lập các đội tình nguyện tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn vừa tham gia tuyên truyền lưu động vừa đảm nhận các nhiệm vụ trang trí khu vực bầu cử; hướng dẫn người dân bỏ phiếu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm bầu cử….

Chung An

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/tuoi-tre-dong-hy-voi-nhieu-hoat-dong-y-nghia-286470-85.html