Tuổi trẻ đồng hành để môi trường thêm xanh

Ngay từ sáng sớm chủ nhật đầu tháng 3, mặc dù sương mù còn chưa tan hết nhưng đã có rất đông ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện tại xã vùng biển Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các hoạt động như: Thu gom rác thải, trồng cây xanh, tặng thùng rác cho ngư dân... được các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện Phú Vang tổ chức hết sức sôi nổi.

Bạn Lê Thị Hải Yến, đoàn viên Đoàn xã Phú Thuận chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn nên mỗi cán bộ, ĐVTN địa phương luôn ý thức phải có trách nhiệm tham gia các hoạt động xây dựng, làm đẹp quê hương. Chúng tôi xác định bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Vì thế, tất cả ĐVTN xã Phú Thuận luôn xung kích, tình nguyện bằng nhiều việc làm thiết thực”.

Đoàn viên, thanh niên huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thu gom rác thải làm sạch môi trường.

Đoàn viên, thanh niên huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thu gom rác thải làm sạch môi trường.

Được biết, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021 do Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phát động, tuổi trẻ Huyện đoàn Phú Vang đề ra Chương trình hành động “Tuổi trẻ đồng hành để môi trường thêm xanh”. Theo đó, các tổ chức đoàn của huyện Phú Vang đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể, ngoài việc tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” tổng dọn vệ sinh làm sạch môi trường biển, các tổ chức đoàn còn trích đoàn phí, quyên góp tiền để mua cây xanh trồng dọc bãi biển và tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện... Ngoài ra, các tổ chức đoàn còn ra quân phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa tại cộng đồng dân cư...

Chương trình “Tuổi trẻ đồng hành để môi trường thêm xanh” của Huyện đoàn Phú Vang không chỉ góp phần làm môi trường thêm xanh, sạch, đẹp mà còn khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ bằng những hành động ý nghĩa, thiết thực.

Bài và ảnh: SÔNG HƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tuoi-tre-dong-hanh-de-moi-truong-them-xanh-655138