Tuổi trẻ Đà Nẵng học tập và làm theo lời Bác

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thành Đoàn Đà Nẵng tập trung triển khai, thực hiện trong những năm qua đã và đang thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, hưởng ứng. Sau 3 năm triển khai tích cực, hiện nay, các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác đã được lồng ghép vào các phong trào, chương trình, hoạt động chính trị lớn của toàn Đoàn; các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi đoàn và Đoàn cơ sở, qua đó, tạo được sự thống nhất về nhận thức trong hệ thống các cấp Đoàn từ thành phố đến cơ sở, coi đây là việc làm thường xuyên, lâu dài và liên tục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác học tập và làm theo lời Bác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác học tập và làm theo lời Bác.

Cùng với việc tổ học tập chuyên đề, học tập qua các tác phẩm của Bác thì nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa thông qua các hoạt động như: Tháng Thanh niên; Chiến dịch tình nguyện Hè; chương trình "Tiếp sức mùa thi";... Nhiều mô hình, cách làm hay đã được nhân rộng trong hệ thống Đoàn như: Tủ sách "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác"; "Nhật ký làm theo lời Bác"; "Công trình thanh niên làm theo lời Bác";... Minh chứng cho thấy, sau 3 năm thực hiện đã thu hút 35.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, 100% các quận, huyện Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã xây dựng 447 tủ sách "Học tập và làm theo lời Bác" với trên 16.222 đầu sách và tài liệu về Bác. Đặc biệt, trong năm 2019, tuổi trẻ Đà Nẵng hăng hái thi đua lập thành tích và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt đợt hoạt động "Tuổi trẻ Đà Nẵng nhớ lời Di chúc theo chân Bác" với các hoạt động cụ thể như: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác", tổ chức triển khai học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên;... Ngay trong Tháng thanh niên và Chiến dịch Tình nguyện Hè 2019, các cấp cơ sở Đoàn toàn thành phố đã tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với chủ đề "Công trình thanh niên làm theo lời Bác". Qua các đợt hoạt động, các cấp Đoàn trên toàn thành phố đã tổ chức được 32 diễn đàn, tọa đàm về ý nghĩa, nội dung Di chúc Bác Hồ với hơn 26.900 lượt đoàn viên tham gia; tổ chức 116 buổi học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Tuổi trẻ Đà Nẵng đã chung tay xây dựng 3 công trình thanh niên làm theo lời Bác cấp thành phố, 256 công trình cấp huyện và cấp cơ sở,...

Thông qua hoạt động ý nghĩa này đã làm nổi bật lên một số đoàn viên thanh niên tiêu biểu làm theo lời bác như: Lê Quang Thiện - Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Khát vọng trẻ Đà Nẵng là người đứng ra tổ chức và thành lập các lớp yoga từ thiện tại Trung tâm Hướng nghiệp Từ thiện Đà Nẵng cho người khuyết tật sinh hoạt; Đỗ Văn Thành - Bí thư Đoàn P. An Khê (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) trong năm 2018 đã tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến được 112 đơn vị máu nhân đạo; Tuổi trẻ Đà Nẵng đã tổ chức 19 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, 28 đợt cao điểm tẩy xóa gỡ trên 7000 tờ bảng quảng cáo trái quy định tại các tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn phường...

Để ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc trên, sáng 7-9, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức tuyên dương 20 Chi đoàn tiên tiến, 24 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Duy Minh - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, "các hoạt động "Tuổi trẻ Đà Nẵng nhớ lời Di chúc theo chân Bác" đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, khơi bùng lên ngọn lửa tình nguyện, xung kích trong tuổi trẻ, tạo động lực để xây dựng một lớp thanh niên mới có đủ trí tuệ, bản lĩnh đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. Ban Thường vụ Thành Đoàn hy vọng, các tập thể và cá nhân được tuyên dương sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện và dẫn dắt, định hướng thanh niên, góp phần lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội theo gương Bác Hồ".

Ngọc Quốc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_212684_tuoi-tre-da-nang-hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac.aspx