Tuổi trẻ Công binh phát huy truyền thống mở đường thắng lợi

Ngày 19/7, tại Lữ đoàn Công binh 279, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh chủng Công binh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (2017-2022).

Đại tá Lê Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh phát biểu tại Đại hội.

Đại tá Lê Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh phát biểu tại Đại hội.

Tới dự đại hội có Đại tá Lê Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng; Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng; 121 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 4.000 ĐVTN trong toàn Binh chủng.

Đại hội đánh giá: Trong những năm qua, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Binh chủng có chuyển biến tích cực, đã quán triệt thực hiện nghiêm túc mục tiêu, chương trình hành động do Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh chủng lần thứ VIII đề ra; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với đặc điểm của thanh niên. Tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cán bộ, ĐVTN đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, kế tục và phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh Việt Nam anh hùng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quang cảnh Đại hội

Trong 5 năm qua có 6 lượt đơn vị được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen; 6 lượt đơn vị được Tổng cục Chính trị tặng cờ “Tổ chức đoàn xuất sắc nhất”; 2 lượt đơn vị được Tổng cục Chính trị tặng cờ trong thực hiện nhiệm vụ hội thi đột xuất; hơn 40 lượt cơ sở Đoàn và hơn 90 lượt cán bộ, ĐVTN được Binh chủng tặng bằng khen, giấy khen về thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm.

Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Binh chủng nhiệm kỳ tới: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác thanh niên; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN Binh chủng phát triển toàn diện về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại hội xác định một số chỉ tiêu cụ thể, như: 100% thanh niên sau 6 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự được kết nạp vào đoàn; 100% cán bộ, ĐVTN đăng ký thực hiện tốt 5 tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% các tổ chức Đoàn và ĐVTN thực hiện tốt các mô hình: “Chi đoàn không khói thuốc”; “Không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật”; “Mô hình mới, đỉnh cao mới, chất lượng mới”; “Giờ học thanh niên tự quản”; “Chi đoàn huấn luyện giỏi”; “Phà thanh niên làm theo lời Bác”; “Kíp tác nghiệp quyết thắng”; “Tổ, đội học tập gương mẫu”...

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội.

Đồng thời phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên Binh chủng vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Binh chủng tiến quân vào khoa học công nghệ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Hàng năm có 80% trở lên tổ chức Đoàn và Ban chấp hành Đoàn vững mạnh, không có tổ chức Đoàn và Ban chấp hành Đoàn yếu kém; 90% ĐVTN đạt khá và xuất sắc; 6-8% trở lên đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên. 100% đơn vị bố trí đủ cán bộ đoàn theo biên chế; 40% trở lên cán bộ đoàn giỏi, 50% khá, không có cán bộ đoàn yếu. 100% các tổ chức đoàn cơ sở kết nghĩa với địa phương và đỡ đầu ít nhất 1-2 đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; 85 - 90% chi đoàn nhận giúp đỡ thường xuyên gia đình chính sách khó khăn...

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tuoi-tre-cong-binh-phat-huy-truyen-thong-mo-duong-thang-loi-1168818.tpo