Tuổi trẻ Công an phát huy vai trò xung kích trong hội nhập quốc tế

Ngày 2/10, Cụm thi đua số 4, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức sinh hoạt chuyên đề 'Cộng đồng ASEAN và quá trình 25 năm gia nhập ASEAN'.

Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt chuyên đề, Thiếu tá Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của Cộng đồng ASEAN; các mục tiêu về tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN 2025 vươn tới; các ưu tiên hợp tác và sáng kiến của thanh niên trong hợp tác thanh niên ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác thời gian qua, trong đó nổi bật là Hội nghị quan chức cấp cao về Thanh niên ASEAN (SOMY) và Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN (AMMY); sự tham gia và đóng góp quan trọng của Việt Nam sau khi gia nhập ASEAN trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thiếu tá Bạch Quốc Tuyên tặng hoa các báo cáo viên

Thiếu tá Bạch Quốc Tuyên tặng hoa các báo cáo viên

Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN; về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong nỗ lực chung xây dựng, hội nhập và kết nối Cộng đồng ASEAN ngày càng đoàn kết, vững mạnh…

Qua đó, phát huy vai trò xung kích, chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 4 trong công cuộc hội nhập quốc tế, gắn công tác đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Các báo cáo viên thông tin nhiều nội dung liên quan đến Cộng đồng ASEAN và quá trình 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 4 đã nghe Th.S Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao báo cáo chuyên đề “Quá trình xây dựng và hình thành Cộng đồng ASEAN và Năm Chủ tịch ASEAN”; Th.S Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an báo cáo chuyên đề “Cơ chế hợp tác ASEAN trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và sự tham gia của Bộ Công an Việt Nam”; đồng chí Bùi Diễm Hường, Giám đốc Trung tâm Phát triển hợp tác quốc tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề “Hợp tác thanh niên góp phần tăng cường gắn kết Cộng đồng ASEAN”.

Vũ Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuoi-tre-cong-an-phat-huy-vai-tro-xung-kich-trong-cong-cuoc-hoi-nhap-quoc-te-613990/