Tuổi trẻ Công an giúp đồng bào Cor làm đường nông thôn mới

Mặc dù những ngày qua, trời nắng như đổ lửa, song các cán bộ, chiến sĩ CAH vùng cao Tây Trà (tỉnhQuảng Ngãi) vẫn miệt mài tình nguyện giúp đồng bào Cor làm đường nông thôn mới.

Mặc dù những ngày qua, trời nắng như đổ lửa, song các cán bộ, chiến sĩ CAH vùng cao Tây Trà (tỉnhQuảng Ngãi) vẫn miệt mài tình nguyện giúp đồng bào Cor làm đường nông thôn mới.

CAH Tây Trà giúp dân làm đường bê-tông.

CAH Tây Trà giúp dân làm đường bê-tông.

Bà con ở hai thôn Trà Nga và thôn Trà Niu, xã Trà Phong (H. Tây Trà) đón chào hơn 20 đoàn viên, thanh niên CAH Tây Trà về giúp dân làm đường giao thông nông thôn trong niềm phấn khởi. Họ thích thú chứng kiến các chiến sĩ Công an mỗi người mỗi việc chuyển vật liệu xi-măng, cát, sạn đến nơi tập kết để phục vụ cho việc làm đường bê-tông về thôn. Con đường có tổng chiều dài hơn 1.000m, dày 15cm và rộng gần 2 mét đảm bảo cho người điều khiển phương tiện xe máy và ô-tô có tải trọng nhỏ. Ông Hồ Tiến Dũng, thôn Trà Nga, xã Trà Phong chia sẻ: "Những ngày qua có mặt tại con đường thi công, chúng tôi chứng kiến đoàn viên thanh niên của CAH đã tham gia làm rất nhiệt tình. Chính vì thế mà thanh niên trong thôn cũng hăng hái tham gia cùng chiến sĩ Công an làm đường".

Thời gian trước đây, người dân ở thôn Trà Nga và Trà Niêu phải vất vả đi trên những con đường đất gồ ghề, nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, trơn trượt do sạt lở. Khổ nhất là các cháu nhỏ đến trường lúc nào cũng lấm lem khi vào mùa mưa. "Từ nay, việc làm đồng áng của tôi mà mọi người trong xóm sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều vì có đường bê tông, tôi có thể kéo xe bò ra tận đồng để vận chuyển nông sản về. Rồi các em học sinh đi học thuận lợi hơn, không còn sợ cảnh lội bùn đến trường", ông Hồ Văn Lang, người dân ở thôn Trà Nga tâm sự.

Bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả đoàn viên thanh niên Công an đã và đang phát huy được vai trò xung kích, đóng góp có hiệu quả trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại vùng cao Tây Trà, giúp cho cuộc sống đồng bào Cor nơi đây thêm khởi sắc. Anh Bùi Tấn Trưởng- Phó Bí thư Huyện Đoàn Tây Trà khẳng định: "Đoàn thanh niên CAH Tây Trà đã huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới và vì an sinh xã hội. Các phần việc của đoàn viên, thanh niên CAH đã đề ra đảm bảo, sáng tạo, hiệu quả, an toàn và thiết thực trong chiến dịch này". Còn ông Trương Ngọc Đông- Bí Thư, Chủ tịch UBND xã Trà Phong cho biết: "Chính quyền địa phương rất ghi nhận sự chung tay xây dựng nông thôn mới của lực lượng đoàn viên thanh niên của CAH đã về đây giúp nhân dân xã Trà Phong là hai tuyến đường bê-tông nông thôn. Xã cũng mong với tinh thần xung kích của tuổi trẻ sắp đến đoàn thanh niên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chung tay xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng cao nhằm chia sẻ khó khăn của bà con nhân dân và góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng được hoàn thiện hơn".

Cùng với nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa bàn miền núi, lực lượng đoàn thanh niên CAH Tây Trà tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua về chung tay xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Tây Trà, từ đó tô đẹp thêm hình ảnh của CBCS Công an nhân dân với đồng bào miền núi, tạo sự gần gũi, mật thiết thấm tình quân dân.

T.Sự

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_209374_tuoi-tre-cong-an-giup-dong-bao-cor-lam-duong-nong-thon-moi.aspx