Tuổi trẻ Công an Đắc Nông làm theo lời Bác

Đại úy Phan Văn Hùng- Bí thư đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắc Nông cho biết 'Thực hiện phong trào thi đua 'Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy' gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động 'Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ', Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch. Trên cơ sở đó, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc thù công tác để cụ thể hóa 'Sáu điều Bác Hồ dạy' thành các tiêu chí thi đua; lấy kết quả học tập, thực hiện 'Sáu điều Bác Hồ dạy' và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân. Từ việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy tạo động lực cổ vũ, động viên CBCS trẻ nỗ lực vươn lên trên các mặt công tác. Qua phong trào xuất hiện ngày càng nhiều gương đoàn viên. Thanh niên điển hình gắn với những thành tích xuất sắc của Công an tỉnh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Chi đoàn Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắc Nông tặng quà cho người ngèo.

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, những năm qua, với vai trò là Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp CAH Đắk G'long, Thượng úy Đinh Văn Bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục 4 năm liền đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" cấp cơ sở, được Tổng cục Chính trị CAND tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013 - 2015, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen về thành tích trong 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011 - 2016.

Trên cương vị Phó đội trưởng Đội Quản lý đặc doanh (Phòng CSQLHC về TTXH), Bí thư chi đoàn, Trung úy Nguyễn Sỹ Nam và CBCS trong Đội đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp đề ra nhiều chương trình, kế hoạch phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là công tác đăng ký quản lý cư trú, công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Bản thân Trung úy Nam thường xuyên hướng về cơ sở tổ chức cấp phát Chứng minh nhân dân lưu động cho người dân địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND vì dân phục vụ. 2 năm liền Trung Nam vinh dự được tuyên dương giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tỉnh Đắc Nông xuất sắc, tiêu biểu".

Khắc ghi lời Bác dạy và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công tác xây dựng lực lượng, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn, tuổi trẻ Công an Đắc Nông còn nêu gương sáng, tích cực tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an đẹp hơn trong lòng nhân dân. Năm 2017, Đoàn Công an tỉnh đã tham gia tổ chức 12 hoạt động xã hội tình nghĩa hướng về cơ sở, khám bệnh, cấp phát miễn phí 200 đơn thuốc; tặng 1 "phòng học cho em" với diện tích 56m2; 2 bình lọc nước, 100 suất học bổng; 400 suất quà Tết cho người nghèo, 30 suất quà cho gia đình có công với cách mạng... với tổng giá trị hơn nửa tỷ đồng.

HỒNG LONG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_179888_tuo-i-tre-cong-an-da-c-nong-la-m-theo-lo-i-ba-c.aspx