Tuổi trẻ chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Từ cuối tháng 7, khi dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các hoạt động tình nguyện hè được các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ chuyển hướng phù hợp. Tuổi trẻ thành phố đã có nhiều hoạt động nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch COVID-19 như: pha chế nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn người dân cặt đặt ứng dụng Bluezone (khẩu trang điện tử), đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh.

Pha chế nước rửa tay sát khuẩn

Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ tặng nước rửa tay sát khuẩn cho tiểu thương trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều.

Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ tặng nước rửa tay sát khuẩn cho tiểu thương trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều.

Theo anh Nguyễn Nhật Trường, Bí thư Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ, từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu, sinh viên ngành Dược đã bắt tay nghiên cứu pha chế nước rửa tay sát khuẩn, cấp phát miễn phí cho cán bộ, nhân viên, sinh viên nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài cấp phát cho các phòng, ban, đơn vị thuộc trường, trường còn tặng hàng ngàn chai nước rửa tay sát khuẩn cho bà con, học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp với lồng ghép tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân. Dược sĩ Lê Thị Tố Vi, cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu, chia sẻ: “Ngoài nước rửa tay sát khuẩn ở dạng khô, lỏng, chúng tôi còn chế tạo xà phòng sát khuẩn. Các nguyên liệu đảm bảo an toàn, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, việc pha chế được thực hiện theo quy trình khép kín trong phòng thí nghiệm”.

Các sản phẩm nước rửa tay này không chỉ giúp sát khuẩn, mà còn có nhiều thành phần dưỡng ẩm da tay, chăm sóc da tay. Đơn cử như nước rửa tay sát khuẩn dạng khô ngoài nước cất, cồn, glycerin, còn có tinh chất nha đam, rất tốt cho da tay. Theo chị Vi, ý tưởng ban đầu cán bộ, sinh viên chế xuất nước sát khuẩn với mong muốn bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên nhà trường. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuổi trẻ trường mong muốn chung sức cùng các cấp, các ngành tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Vì vậy, trong các hoạt động tình nguyện, trường đã tổ chức tặng nước rửa tay sát khuẩn cho bà con tiểu thương, học sinh, sinh viên, đồng thời lồng ghép tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho bà con.

Việc pha chế nước rửa tay sát khuẩn còn có sự hỗ trợ đắc lực của sinh viên ngành Dược. Cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu đóng vai trò hướng dẫn, giám sát sinh viên thực nghiệm. Đây cũng là cách trải nghiệm thực tế giúp sinh viên bổ sung kiến thức thực tế. Hứa Thanh Tường, sinh viên ngành Dược, chia sẻ: “Quá trình tham gia pha chế nước rửa tay sát khuẩn, em tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích về các loại dược liệu, công thức pha chế để tự pha chế nước rửa tay cho gia đình, bảo vệ sức khỏe. Ý nghĩa hơn khi em được phát huy kiến thức chuyên môn để làm ra những sản phẩm phục vụ cộng đồng, nhất là giai đoạn diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp”.

Gõ từng nhà, cài Bluezone

Ứng dụng Bluezone là ứng dụng bảo vệ cộng đồng, hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm, sẽ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm, giúp bảo vệ bản thân và gia đình, nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19. Ý nghĩa là vậy nên việc cài đặt ứng dụng này được Chính phủ, các bộ, ngành chỉ đạo tăng cường vận động người dân tham gia. Tại TP Cần Thơ, các cấp bộ Đoàn đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện vận động, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng hiệu quả ứng dụng Bluezone trên thiết bị cầm tay thông minh thông qua việc phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn đoàn viên, hội viên, thanh niên cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Tiêu biểu như vào cuối tuần, Đoàn phường Bình Thủy (quận Bình Thủy) phối hợp cùng với lực lượng sinh viên các trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ ra quân tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Ngoài đối tượng là đoàn viên, thanh niên, các bạn trẻ đặc biệt quan tâm vận động bà con tiểu thương, người lớn tuổi bởi đối tượng này tiếp xúc nhiều người, chưa biết cách tự cài đặt qua điện thoại thông minh. Hay như ở các cơ sở Đoàn khác có nhiều cách sáng tạo trong tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Theo anh Nguyễn Phạm Quốc Anh, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Đô, sinh viên Khoa Dược - Điều dưỡng đã thiết kế bộ ảnh và hướng dẫn các bước cài đặt, cách sử dụng ứng dụng Bluezone đăng tải lên mạng xã hội. Qua đó, truyền tải thông điệp kêu gọi mọi người cài đặt ứng dụng này để chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh tuyên truyền miệng, gõ từng nhà hướng dẫn người dân cài Bluezone, các hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được tuổi trẻ các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, nhất là trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8-2020. Nổi bật là may khẩu trang vải, tặng khẩu trang y tế bà con có hoàn cảnh khó khăn; vận động hàng ngàn phần quà hỗ trợ người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bằng những hoạt động thiết thực, tuổi trẻ đã và đang chung sức cùng ngành chức năng triển khai các giải pháp hiệu quả, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tuoi-tre-chung-tay-phong-chong-dich-covid-19-a124828.html