Tuổi trẻ CAND thăm hỏi, động viên gia đình CBCS hy sinh tại Quảng Bình

Tiếp nối chương trình xã hội thiện nguyện trên địa bàn miền Trung lũ lụt, ngày 1/11, Tuổi trẻ Công an tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình CBCS Quân đội, Công an hy sinh tại tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và hy sinh trong phòng chống bão lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tại thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, Đại úy Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã biên giới Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; gia đình liệt sĩ, Trung sĩ Phạm Văn Thái, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 và bày tỏ sự cảm phục, tiếc thương trước những tấm gương hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, Đại úy Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã biên giới Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, hy sinh khi đi cứu dân trong lũ dữ, lở núi ở Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Tại thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, Đại úy Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã biên giới Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, hy sinh khi đi cứu dân trong lũ dữ, lở núi ở Hướng Việt, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã trao tặng kinh phí hỗ trợ chính quyền và các Trường học trên địa bàn xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (địa bàn bị chia cắt; một số khu vực ngập nặng, từ 1.5m đến 3m, vượt đỉnh lũ năm 2010). Trong đó, hỗ trợ UBND xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 15 triệu đồng; hỗ trợ Trường Mẫu giáo xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 15 triệu đồng; hỗ trợ Trường Tiểu học Liên Trạch, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 15 triệu đồng; hỗ trợ Trường THCS Liên Trạch, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 15 triệu đồng.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, Trung sĩ Phạm Văn Thái, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4.

Trước đó, ngày 31/10, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm hỏi, hỗ trợ Thành đoàn Đông Hà, Quảng Trị số tiền 20 triệu đồng, nhằm chung tay thực hiện chương trình Kết nối yêu thương - Nâng bước em đến Trường - hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngoài ra, Đoàn công tác cũng đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình CBCS Quân đội hy sinh tại tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và hy sinh trong phòng chống bão lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; nhân dân trên địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền hơn 440 triệu đồng.

Đoàn công tác đã trao tặng kinh phí hỗ trợ chính quyền và các Trường học trên địa bàn xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Xuân Trường

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi-tu-thien/tuoi-tre-cand-tham-hoi-dong-vien-gia-dinh-cbcs-hy-sinh-tai-quang-binh-618087/