Tuổi trẻ CAND sẻ chia khó khăn tới đồng bào vùng bão lụt Quảng Trị

Sáng 31/10, Tuổi trẻ Công an tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình CBCS Quân đội đã hi sinh tại tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và hy sinh trong phòng chống bão lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, Thượng tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Cục Hậu cần Quân khu 4; liệt sĩ, Đại tá Lê Văn Quế, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 và 2 liệt sĩ, Ban Hành chính, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 là Trung sĩ Lê Tuấn Anh và Trung sĩ Lê Thế Linh.

Đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, Thượng tá Bùi Phi Công.

Đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, Thượng tá Bùi Phi Công.

Đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, Đại tá Lê Văn Quế.

Đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, Trung sĩ Lê Tuấn Anh.

Đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, Trung sĩ, Lê Thế Linh.

Thay mặt tuổi trẻ Công an tỉnh Ninh Thuận, Đại úy Trần Hoàng Nguyên Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên đã bày tỏ sự cảm phục, tiếc thương trước những tấm gương hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời gửi trao mỗi gia đình 10 triệu đồng - là số tiền có được từ sự đóng góp, mong muốn được sẻ chia khó khăn, động viên tới các gia đình liệt sĩ từ các CBCS, tuổi trẻ Công an tỉnh Ninh Thuận và các mạnh thường quân.

Đoàn công tác chuyển quà tặng tới nhân dân vùng lũ tỉnh Quảng Trị.

Nhằm tiếp thêm nguồn lực giúp lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả lũ lụt, trước đó, trong ngày 30/10, Tuổi trẻ Công an tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng tặng các CBCS Công an tỉnh Quảng Trị; tặng 30 triệu đồng các CBCS hai huyện Hướng Hóa, Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã tiến hành trao tặng 681 phần quà với tổng trị giá hơn 270 triệu đồng cho nhân dân trên địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác tới thăm hỏi và trao quà cho nhân dân trên địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Xuân Trường

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi-tu-thien/tuoi-tre-cand-se-chia-kho-khan-toi-dong-bao-vung-bao-lut-quang-tri-617980/