Tuổi trẻ cả nước xung kích tham gia phòng, chống Covid-19

Trong tuần 3 Tháng Thanh niên, tuổi trẻ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai nhiều mô hình, hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai mô hình: “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, hỏi từng công dân”, tuổi trẻ tiếp tục xung kích tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân trong khai báo y tế toàn dân. Thành đoàn Hà Nội cũng huy động các nguồn lực xây dựng các điểm rửa tay tại nhà ga, bến xe, điểm di tích trên địa bàn thành phố để phục vụ nhân dân phòng chống dịch Covid-19.

 Gian hàng "Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang" và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19 cho người dân. Ảnh: BTC

Gian hàng "Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang" và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19 cho người dân. Ảnh: BTC

“Áo xanh Đà Nẵng” cùng chống dịch ở các chốt y tế ngoại ô. Những tình nguyện viên áo xanh giỏi ngoại ngữ, ngoài nhiệm vụ làm cầu nối hỗ trợ ngôn ngữ, các bạn còn giúp người nước ngoài hiểu chính sách phòng dịch của Việt Nam.

Tại Long An, tuổi trẻ xây dựng công trình hệ thống đèn đường “4 trong 1” gồm đèn đường, camera, đèn hoa và pano tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện công trình “Đường hoa thanh niên”, “Bồn rửa tay chống dịch Covid-19”.

Tuổi trẻ Bình Thuận thực hiện mô hình “Kính chống dịch Covid-19”. Từ những vật liệu đơn giản như bìa, kính, băng dán, xốp… đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã cùng lên ý tưởng, làm ra 125 chiếc kính chống dịch Covid-19 với chi phí khoảng 500.000 đồng.

Tại Nghệ An, đoàn viên, thanh niên thực hiện mô hình: “Cùng áo xanh thắng nhanh Covid-19” qua bộ tranh dí dỏm. Những bức vẽ của các bạn đoàn viên thanh niên không chỉ tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh mà còn bày tỏ sự cảm kích với những “chiến sĩ” blouse trắng trên tuyến đầu. Mô hình “Con đường cờ Tổ quốc”, “Tiếng kẻng học bài” cũng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Mô hình “Tiếng kẻng học bài” thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Ảnh: BTC

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch, tuổi trẻ cả nước thực hiện nhiều công trình, phần việc khác. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai hoạt động làm đường, cầu giao thông nông thôn, triển khai công trình thắp sáng đường nông thôn, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, nhà nhân ái, trồng cây xanh… Tiêu biểu như, Hậu Giang, xây dựng 5 ngôi nhà Đoàn, Hội, Đội với tổng giá trị hơn 750 triệu đồng. Kiên Giang xây dựng cầu nông thôn trị giá 170 triệu đồng, 3 căn nhà nhân ái trị giá 210 triệu đồng, lắp 3 công trình thắp sáng đường quê chiều dài 4.5km trị giá 150 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng, xây dựng 1 sân chơi dành cho thiếu nhi trị giá 35 triệu đồng.

Biến phế liệu thành bồn rửa tay. Ảnh: BTC

Các cấp bộ Đoàn tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” tham gia bóc xóa biển quảng cáo, dọn vệ sinh môi trường; tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện…

NGUYỄN THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/tuoi-tre-ca-nuoc-xung-kich-tham-gia-phong-chong-covid-19-613047