Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xung kích, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc

Với 12 nhóm chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, 34 giải pháp, 9 chương trình trọng tâm, 18 nhiệm vụ thường xuyên và 41 nhiệm vụ theo từng năm được đề ra trong Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức ngày 12/8.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên theo Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Trong đó, các đoàn viên thanh niên CSCĐ đã xung kích, tham gia đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ, các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ" dành tặng các cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ" dành tặng các cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc.

Tổ chức, vận động quyên góp được gần 3 tỷ đồng và các vật tư y tế, nhu yếu phẩm sinh hoạt trị giá hơn 400 triệu đồng để thăm hỏi, động viên các gia đình CBCS và nhân dân chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19; tổ chức hơn 70 chương trình hiến máu tình nguyện, thu được hơn 13.000 đơn vị máu.

Trong nhiệm kỳ qua, đã có hơn 20 sản phẩm sáng tạo của đoàn viên thanh niên được áp dụng, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của lực lượng CSCĐ và hơn 1.000 ý tưởng, sáng kiến tham gia Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên một ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo”.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh phong trào thanh niên CSCĐ xung kích lập công vì an ninh Tổ quốc.

Chú trọng, quan tâm chăm lo đến tinh thần, đời sống của đoàn viên thanh niên; xung kích giải quyết những việc mới, việc khó, với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ”. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hướng về cấp cơ sở, đồng hành cùng tân sinh viên, tân chiến sĩ nghĩa vụ huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh CSCĐ. Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng “Chi đoàn mạnh”; Đoàn cơ sở “3 chủ động” và hoạt động của 5 Cụm thi đua trực thuộc. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức Đoàn phù hợp với đặc điểm tình hình và tổ chức, bộ máy mới của Bộ Tư lệnh CSCĐ…

Với các thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Bộ trưởng Bộ Công an tặng 6 Bằng khen; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thi đua Khối lực lượng vũ trang.

LC

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuoi-tre-bo-tu-lenh-canh-sat-co-dong-xung-kich-sang-tao-vi-an-ninh-to-quoc-i663782/