Tuổi trẻ BĐBP tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng

Với lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chiếm đa số biên chế, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã và đang khẳng định là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh cùng Đồn Biên phòng 23 tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Hoành Mô (Bình Liêu). Ảnh: Xuân Hùng (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh)

Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh cùng Đồn Biên phòng 23 tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Hoành Mô (Bình Liêu). Ảnh: Xuân Hùng (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh)

Thượng úy Bùi Tiến Thắng, Trợ lý Thanh niên BĐBP tỉnh, cho biết: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng ĐVTN Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng phát triển; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Theo đó, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã sớm tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức phát động và đồng loạt ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và bảo vệ môi trường năm 2019 vào ngày 10/3 tại bãi biển Trà Cổ (TP Móng Cái). Ngay sau lễ phát động, đông đảo ĐVTN và nhân dân các địa phương, đơn vị đã đồng loạt ra quân thu gom, xử lý rác thải tại các bãi biển, khu du lịch, sông suối, ao hồ, xóa các điểm đen về rác thải trên địa bàn biên phòng.

Chỉ trong Tháng Thanh niên năm 2019, các chi đoàn và đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh còn tiếp tục duy trì các mô hình, công trình, phần việc thanh niên như: Công trình xây dựng bờ kè đá của Chi đoàn Đồn Biên phòng đảo Trần; mô hình tay kéo biên phòng, vọng gác thanh niên, ngôi nhà 100 đồng... phối hợp tổ chức được 38 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường biển với 3.500 lượt ĐVTN và nhân dân tham gia; thu gom, tiêu hủy được 21 tấn rác thải các loại kết hợp với trồng cây chắn sóng, trồng rừng phòng hộ...

Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp với lực lượng ĐVTN trên địa bàn tổ chức dọn vệ sinh môi trường.

Các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh còn phối hợp với tổ chức đoàn các địa phương đăng ký giúp đỡ các xã, thôn vùng sâu, vùng xa tu sửa đường giao thông nông thôn, làm đường dân sinh, tham gia bê tông sân nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi thanh thiếu nhi trên địa bàn; trồng được trên 27.000 cây xanh trong và ngoài đơn vị, trồng dọc đường tuần tra biên giới, bãi bồi ven biển đơn vị quản lý.

Tổ chức tốt hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho 130 ĐVTN hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tổ chức 1 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.300 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, hoàn thành việc đỡ đầu 69 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh/tháng.

Song song với hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong Tháng Thanh niên 2019, 100% cơ sở đoàn còn chủ động phát động lực lượng ĐVTN xung kích, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát, vận động quần chúng đấu tranh, phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó, lực lượng ĐVTN trong đơn vị đã tổ chức được 960 lượt tổ tuần tra, kiểm soát biên phòng với 3.845 lượt cán bộ, chiến sĩ trẻ tham gia. Lực lượng ĐVTN trong đơn vị còn tham gia bắt giữ và xử lý được 46 vụ buôn lậu, gian lận thương mại với 73 đối tượng, 46 phương tiện, tiến hành phạt hành chính với số tiền 198,8 triệu đồng...

Tổ chức đoàn các cấp của BĐBP tỉnh còn duy trì tốt các tổ, đội công tác bám dân, nắm chắc tình hình địa bàn và tổ chức tuyên truyền vận động cho khoảng 21.000 lượt người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định qua lại khu vực cửa khẩu, luật biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, tổ chức đoàn của các đơn vị biên phòng còn tích cực bám dân, kiên trì vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới...

Có thể thấy, những đóng góp thiết thực, hiệu quả của tuổi trẻ BĐBP tỉnh trong thời gian qua đã thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân. Đồng thời, củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201904/tuoi-tre-bdbp-tinh-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-vi-cuoc-song-cong-dong-2438016/