Tuổi trẻ báo chí Công an và Quân đội xung kích trên mặt trận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân, Cục Truyền thông Công an nhân dân và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: Phát huy vai trò xung kích, đoàn kết của tuổi trẻ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong lĩnh vực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch' và ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Đến dự buổi tọa đàm và chứng kiến lễ ký kết có các đồng chí: Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Hoàng Gia Khánh, Phó tổng giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên các cơ quan.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã lắng nghe chia sẻ từ các đoàn viên, thanh niên là các phóng viên, nhà báo trẻ, tập trung vào một số nội dung như: Tình hình chung trong công tác đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”; xây dựng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên trẻ tham gia phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí; những khó khăn, vướng mắc và các bài học kinh nghiệm, giải pháp đem lại hiệu quả hơn nữa trong đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Lãnh đạo các cơ quan chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân, Cục Truyền thông Công an nhân dân và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình quân đội.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận của tuổi trẻ các đơn vị, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đánh giá cao những chia sẻ tâm huyết của các phóng viên, nhà báo trẻ. Để tuổi trẻ báo chí Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phát huy tốt vai trò xung kích trong lĩnh vực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đại tá Đỗ Phú Thọ cho rằng, các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên trẻ trong các cơ quan báo chí, khi viết bài, tác nghiệp cần nhớ 8 chữ T là: Tin tưởng; Trung thành; Thận trọng; Tỉnh táo và 4 chữ Đ là: Bảo đảm tính Đảng, tác phẩm phải Đúng, dung lượng vừa Đủ và phải dám Đánh.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân nhấn mạnh: Phóng viên cần phải tận tụy, dấn thân, tự tìm tòi, khám phá, dám đương đầu và vượt qua những khó khăn, gian khổ, để đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch, phản động.

Kết thúc tọa đàm, ba đơn vị đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp hoạt động, và ban hành chương trình phối hợp thời gian tới, trong đó tập trung vào các nội dung: Phối hợp giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị; các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng....

Tin, ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tuoi-tre-bao-chi-cong-an-va-quan-doi-xung-kich-tren-mat-tran-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-559221