Tuổi trẻ An Giang làm theo lời Bác

Tiếp tục góp sức xây dựng, phát triển tỉnh nhà, thanh niên An Giang nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, đóng góp cho xã hội thông qua nhiều phong trào, hành động thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành sinh hoạt thường xuyên tuổi trẻ An Giang và được cụ thể hóa bằng các phong trào hành động, như: tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; hiến máu tình nguyện; đảm nhận công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới; đồng hành hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp...

Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn tỉnh An Giang cụ thể hóa và triển khai thực hiện thắng lợi 2 phong trào hành động cách mạng cao điểm là: Tháng Thanh niên và chiến dịch Mùa hè tình nguyện hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, quy mô, hiệu quả thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu.

Giai đoạn 2016-2021, các cấp bộ Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều nội dung đa dạng, sinh động, hấp dẫn thông qua các hoạt động diễn đàn, tọa đàm, các hội thi, hội diễn, sinh hoạt chi đoàn, chi hội định kỳ, du khảo về nguồn, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hội trại, họp mặt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống...

Kết quả, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức được 6.120 cuộc với khoảng 336.720 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên tham gia, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động 1.789 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” với 31.116 đầu sách, báo, tạp chí thanh niên, bản tin thanh niên, đặc san tuổi trẻ...

Các cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức cho ĐVTN đăng ký và thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, qua đó, góp phần định hướng, hình thành những phẩm chất đạo đức lối sống gắn với các giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên và thanh, thiếu nhi các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội, từ tháng 3-2019 đến tháng 5-2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã giới thiệu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 90 gương thanh niên tiên tiến để tuyên truyền và nhân rộng.

Qua 5 năm (2016-2021), An Giang có 11 đại biểu được tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn tổ chức; cấp huyện và tương đương tuyên dương 134 tập thể và 627 cá nhân; cấp cơ sở có 527 tập thể và 2.198 cá nhân được tuyên dương vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26-3) và mừng sinh nhật Bác Hồ (19-5).

Trong Tháng Thanh niên 2021, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức và vận động, tuyên truyền cho ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện trong các đợt cao điểm, vận động được 2.500 đơn vị máu, thành lập được câu lạc bộ hiến máu tình nguyện gồm 12 thành viên; tư vấn, hướng nghiệp cho 12.000 thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 2.509 thanh, niên; hỗ trợ giúp đỡ hơn 1.800 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 1.300 người dân...

Huyện đoàn Châu Phú đã tổ chức thực hiện mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập” tại Trường Tiểu học Đào Hữu Cảnh (đổi được 50kg nhựa). Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức 3 đợt “Bếp ăn từ thiện” tại các bệnh viện trong khu vực TP. Long Xuyên. Huyện đoàn Tri Tôn tổ chức công trình “Thắp sáng biên giới”, tiến hành gắn 65 bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng trên địa bàn ấp Vĩnh Thuận (xã Lạc Quới) với số tiền trên 100 triệu đồng. Thị đoàn Tân Châu xây dựng công trình “Bồn hoa thanh niên” tại xã Lê Chánh và Tân An. Thành đoàn Châu Đốc ra mắt Câu lạc bộ ứng cứu bạn đường...

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Lâm Thành Sĩ nhấn mạnh: “Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, tuyên dương từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp bộ Đoàn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, góp phần nâng cao nhận thức của ĐVTN về tầm vóc to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ”.

Theo Tỉnh đoàn An Giang, thời gian tới, cần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục trong lực lượng ĐVTN để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng thời, triển khai các nội dung bằng nhiều hình thức mới, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo, phù hợp nhu cầu tập hợp thanh, thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tuoi-tre-an-giang-lam-theo-loi-bac-a305465.html