Tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản giảm lần đầu tiên sau một thập niên

Dữ liệu của Bộ Y tế Nhật Bản cho thấy tuổi thọ trung bình của người dân nước này trong năm 2021 lần đầu tiên ghi nhận mức giảm sau 10 năm, chủ yếu do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, tuổi thọ trung bình của phụ nữ năm 2021 là 87,57, giảm 0,14 năm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, con số này với nam giới là 81,47, giảm 0,09.

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm Nhật Bản ghi nhận tuổi thọ trung bình giảm và ở cả hai giới. Trước đó, vào năm 2011, thảm họa kép ở vào miền đông nam Nhật Bản đã khiến gần 15.000 thiệt mạng và mất tích.

Quan chức Bộ Y tế Nhật Bản nhận định việc giảm tuổi thọ trung bình là do đại dịch Covid-19. Người này còn chia sẻ rằng đại dịch là nguyên nhân chính dẫn đến giảm tuổi thọ ở nam giới.

Năm 2021, Nhật Bản ghi nhận số lượng ca mắc Covid-19 tăng đột biến do sự xuất hiện của biến thể Delta. Những người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ tử vong vì bệnh này cao hơn. Theo thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản, có khoảng 16.000 người tử vong do mắc Covid-19 trong năm 2021.

 Bà Kane Tanaka, 119 tuổi, từng được công nhận là người sống thọ nhất trên thế giới. Ảnh: BBC.

Bà Kane Tanaka, 119 tuổi, từng được công nhận là người sống thọ nhất trên thế giới. Ảnh: BBC.

Mặc dù ghi nhận mức giảm lần đầu tiên sau 1 thập kỷ, tuổi thọ trung bình của nữ giới Nhật Bản vẫn đứng đầu thế giới, tiếp đến là Hàn Quốc với 86,5 và Singapore là 85,9. Đối với nam giới, Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 3 về tuổi thọ trung bình trên thế giới, xếp sau Thụy Sĩ với 81,6 và Na Uy là 81,59.

“Tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản vẫn đang có xu hướng tăng lên,” quan chức y tế nhận định.

Năm 2020, tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục ở cả 2 giới (87,74 tuổi với nữ giới và 81,64 tuổi với nam giới).

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuoi-tho-trung-binh-o-nhat-ban-giam-lan-dau-tien-sau-1-thap-nien-post1340964.html