Tuổi nhỏ làm điều hay

Tuy mới chỉ 11, 12 tuổi song nhiều học sinh đã có những hành động đẹp như: cứu người bị nạn, đóng góp tiền tiết kiệm giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn…

Em Nguyễn Lê Tuấn An, học sinh lớp 6/1 Trường THCS Lê Quý Đôn (P.Xuân An, TP.Long Khánh) trong giờ học. Ảnh: Văn Truyên

Em Nguyễn Lê Tuấn An, học sinh lớp 6/1 Trường THCS Lê Quý Đôn (P.Xuân An, TP.Long Khánh) trong giờ học. Ảnh: Văn Truyên

Hành động của các em đã có tác động tích cực, tạo sức lan tỏa đến cộng đồng.

* Tiết kiệm để giúp người

Em Nguyễn Lê Tuấn An, học sinh lớp 6/1 Trường THCS Lê Quý Đôn (P.Xuân An, TP.Long Khánh) cho hay, khi biết thành phố phát động đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ, em đã mang theo con heo đất của mình đến lễ phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức vào tối 21-10 tại Công viên bia chiến thắng Long Khánh.

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh, năm 2020, trong số 147 tấm gương Người tốt, việc tốt vừa được tuyên dương có đến 7 tấm gương là học sinh đã dũng cảm cứu người, có nghị lực vượt qua nghịch cảnh để vươn lên học giỏi, sống tốt.

Trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh, chú heo đất được đập ra và kiểm đếm được 190 ngàn đồng. “Trong khả năng của mình, em muốn đóng góp, giúp đỡ đồng bào bị bão lũ, trong đó có những học sinh giống em đang sống tại vùng lũ. Mẹ rất ủng hộ và đã cùng em làm việc này”- em Tuấn An nói.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm, giáo viên Tổng phụ trách đội Trường THCS Lê Quý Đôn cho hay, hình ảnh cậu học trò còn nhỏ tuổi nhưng đã biết chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung đã khiến mọi người cảm thấy xúc động. Việc làm ý nghĩa này cũng đã được giới thiệu với học sinh toàn trường để học tập. Qua đó, học sinh nhà trường đã đóng góp được hơn 7 triệu đồng để ủng hộ đồng bào bị bão lũ.

Đây không phải là lần đầu em Tuấn An sử dụng tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. Từ năm học lớp 2, mỗi năm em đều nuôi một con heo đất rồi sử dụng để giúp đỡ người kém may mắn. Hành động của Tuấn An đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn để đề xuất UBND tỉnh trao tặng bằng khen gương Người tốt, việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2020. Nguyễn Lê Tuấn An cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất trong số 66 tấm gương Người tốt, việc tốt năm 2020 của tỉnh được nhận bằng khen này.

* Dũng cảm cứu người

Em Phạm Tiến Mạnh, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kim Đồng (TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc) lại có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Để biểu dương hành động dũng cảm của em, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tuyên dương và tặng giấy khen gương Người tốt, việc tốt năm 2020.

Em Phạm Tiến Mạnh, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kim Đồng (H.Xuân Lộc) cùng mẹ trong ngày nhận giấy khen gương Người tốt, việc tốt năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Huy Anh

Em Tiến Mạnh cho hay, khi đang bơi trong hồ bơi cùng bạn bè, em phát hiện một học sinh khác đang bị đuối nước. Không hề đắn đo, em cứu người ngay. Sau khi cứu người bị đuối nước lên bờ, Tiến Mạnh cùng bạn bè tìm người lớn đến giúp đỡ, đồng thời thực hiện sơ cứu ban đầu và chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế để tiếp tục kiểm tra, điều trị. Nhờ vậy mà một học sinh đã may mắn thoát khỏi cái chết.

Nói về hành động của con mình, bà Nguyễn Thị Lan (giáo viên Trường THPT Xuân Lộc), mẹ của Phạm Tiến Mạnh chia sẻ: “Khi nhận được tin báo con mình vừa có hành động cứu người bị đuối nước, tôi thấy rất vui vì con đã làm được việc tốt. Tôi cũng rất mong phụ huynh học sinh chủ động cho con em tham gia các lớp bơi lội, kỹ năng cứu người đuối nước, để từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn đáng tiếc và cũng là trang bị kiến thức cho con em khi tham gia cứu người”.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202012/tuoi-nho-lam-dieu-hay-3036171/