Tuổi già vui với thể thao

Cuối giờ chiều một ngày hè, trời còn oi nóng, nhưng nhiều người cao tuổi đã tập trung trước sân Nhà văn hóa tổ 10 và tổ 19 (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) chuẩn bị cho buổi thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi.

Các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi của tổ dân phố rất hào hứng phấn khởi khi thi đấu với Câu lạc bộ trọng tài bóng chuyền quận Long Biên. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi. Bước vào thi đấu, không khí trên sân trở nên sôi động. Mặc dù tuổi cao nhưng các cầu thủ chơi bóng rất nhiệt tình, có những pha chuyền bóng, đập bóng đẹp mắt. Góp phần tạo nên trận thi đấu vui nhộn còn có sự cổ vũ nhiệt tình của bà con khối phố. Khi biết ông bà tham gia bóng chuyền hơi, con cháu trong gia đình cũng ra động viên, tạo tinh thần thoải mái cho người cao tuổi.

 Một buổi thi đấu bóng chuyền hơi sôi nổi của người cao tuổi.

Một buổi thi đấu bóng chuyền hơi sôi nổi của người cao tuổi.

Ông Ngô Văn Sỹ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng chuyền hơi của tổ dân phố số 10 và 19 cho biết: “Hiện nay đời sống văn hóa tinh thần ngày càng nâng cao, nhu cầu vui chơi giải trí của người dân rất đa dạng. Thanh niên có các phòng tập gym, sân vận động thể thao, còn người cao tuổi trong khu phố thì chưa có sân chơi riêng. Đáp ứng nguyện vọng thiết thực của người cao tuổi, chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện thành lập Câu lạc bộ bóng chuyền hơi, ưu tiên dành sân nhà văn hóa để làm vị trí luyện tập. Câu lạc bộ đã thu hút được rất nhiều thành viên cùng tham gia. Hiện tại, số hội viên có trên 30 người”.

Câu lạc bộ đã lựa chọn một số hạt nhân tiêu biểu trực tiếp tham gia các lớp tập huấn của quận Long Biên để học tập về luật thi đấu, các kỹ thuật chơi bóng. Sau đó, những người được tập huấn về bồi dưỡng cho các thành viên. Nhiều người trước đây không biết chơi bóng chuyền chỉ đứng ngoài xem cho vui nhưng sau khi tham gia, chịu khó luyện tập đã có thể chơi bóng tốt. Là huấn luyện viên trực tiếp phụ trách về kỹ thuật của câu lạc bộ, ông Phạm Đức Căn (72 tuổi) nói: “Tôi vốn trước đây bị tràn dịch màng não phải điều trị dài ngày, sức khỏe yếu. Sau đó nhờ kiên trì vận động, bản thân đã có thể tham gia được các hoạt động thể thao. Môn bóng chuyền hơi không đòi hỏi quá nhiều sức lực, phù hợp với tuổi già nên tôi đã lựa chọn luyện tập. Khi tham gia người trở nên năng động, không còn “sức ỳ” của tuổi già, tinh thần lại vui vẻ phấn khởi. Nhiều năm chơi bóng, tôi biết về kỹ thuật nên đã hướng dẫn được nhiều người cùng tham gia giúp người già có thêm niềm vui”.

Nhằm tạo tinh thần phấn khởi cho người cao tuổi, địa phương còn kết hợp hoạt động thể dục thể thao với phong trào văn hóa văn nghệ. Sau những giờ tập bóng, các hội viên người cao tuổi tổ chức hát múa tập thể. Trong các dịp kỷ niệm sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ, tết, câu lạc bộ tổ chức các hoạt động biểu diễn thể dục, thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi cho bà con trong khu phố. Bà Nguyễn Thị Lan, Tổ trưởng tổ 19 cho biết: “Với tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, các hội viên người cao tuổi đã tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, đóng góp vào thành công trong các dịp hội thao, hội diễn tại địa phương. Không chỉ vậy, phát huy vai trò tuổi già nêu gương sáng, người cao tuổi còn động viên con cháu tích cực rèn luyện sức khỏe, khơi dậy phong trào thể dục thể thao quần chúng sôi nổi, hình thành nếp sống văn minh ở khu dân cư”.

Bài và ảnh: VŨ NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tuoi-gia-vui-voi-the-thao-582456