Tươi cười bắt tay cảnh sát 113 sau khi bị phạt nặng

Người đàn ông đỗ ô tô trên vỉa hè, sau khi được tuyên truyền liền ký biên bản nộp phạt và tươi cười bắt tay cảnh sát 113 công an quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Từ ngày 20/3, Công an TP Hà Nội triển khai Mệnh lệnh số 02 của GĐ CATP về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn Hà Nội năm 2018.

XEM CLIP:

Sáng nay, lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng và các phường đã xuống đường chấn chỉnh lại TTĐT, cũng như tuyên truyền nhắc nhở người dân đảm bảo trật tự ATGT.

Một số hình ảnh được PV ghi nhận:

Các hành vi chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép; “chợ cóc”, “chợ tạm”, hàng quán, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường,... được chấn chỉnh

Công an quận Hai Bà Trưng, CA phường Ngô Thì Nhậm đi kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường ở cổng chợ Hôm sáng 22/3.

Công an phường Ngô Thì Nhậm cho biết: Sẽ nhắc nhở những trường hợp vi phạm vỉa hè, lòng đường, nếu tái vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ngoài công an quận, phường, lực lượng TTGT cũng kiểm tra địa bàn, phát hiện xử lý những vi phạm, trong đó tập trung kiểm tra những bãi trông giữ xe.

Qua kiểm tra trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, lực lượng TTGT phát hiện điểm trông giữ xe của ngân hàng này, giấy phép đỗ xe trên vỉa hè đã hết hạn.

Khi thấy lực lượng chức năng, các tiểu thương trên phố Tăng Bạt Hổ (Hà Nội) vội thu dọn các vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Để thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh 02, CAQ Hai Bà Trưng huy động toàn lực gồm Đội CSGT-TT-CĐ, phối hợp với Công an và UBND các phường

Những hàng quán lấn chiếm vỉa hè lòng đường sẽ được lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở, tái vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Sau ít phút có sự xuất hiện của cơ quan chức năng, tuyến phố Phạm Đình Hổ - Hà Nội đã đường thông, hè thoáng

Ô tô của anh Vũ Xuân Hà dừng đỗ trên vỉa hè phố Phạm Đình Hổ bị tổ công tác Công an quận Hai Bà Trưng - Hà Nội lập biên bản, xử lý.

Với lỗi dừng đỗ xe ô tô trên vỉa hè, lái xe Vũ Mạnh Hà bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 750 nghìn đồng.

Sau khi được tuyên truyền về các lỗi vi phạm về trật tự giao thông và ký vào biên bản vi phạm, anh Vũ Mạnh Hà vui vẻ, tươi cười bắt tay cám ơn tổ công tác.

Thượng úy Nguyễn Văn Kiệt - Đội trưởng Đội CSGT - trật tự - cơ động cho biết, quận Hai Bà Trưng là địa bàn đông dân cư với lượng người tham gia giao thông đông, hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các tuyến phố nên tình hình trật tự ATGT - trật tự đô thị tương đối phức tạp.

"Công an quận cũng yêu cầu Công an các phường tổ chức điều tra cơ bản toàn diện chuyên đề về trật tự đô thị để đánh giá đúng thực trạng tình hình, xác định rõ vi phạm. Bước đầu, các tổ công tác tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự giác, giữ gìn TTATGT-TTĐT. Tại các nút giao trọng điểm sẽ bố trí lực lượng phân luồng, đảm bảo TTATGT, những trường hợp tái vi phạm sẽ xử lý" - thượng úy Kiệt cho biết thêm.

Phạm Hải

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/tuoi-cuoi-bat-tay-canh-sat-113-sau-khi-bi-phat-nang-437200.html