Tuổi cao vẫn làm kinh tế giỏi

Thực hiện phong trào thi đua 'Người cao tuổi nêu gương sáng xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng', những năm qua, nhiều hội viên Hội Người cao tuổi quận Hoàng Mai đã nhiệt tình tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Dù tuổi cao, nhiều hội viên vẫn làm kinh tế giỏi, mang lại thu nhập cho gia đình và giúp ích cho xã hội.

Chị Mai Ngọc Huyền, ở ngõ 255 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai đến đón con tại Trường Mầm non tư thục Mai Động cho biết: “Tôi gửi cả hai con theo học ở trường này để tránh sự đông đúc ở trường công lập. Hơn nữa, trường mở đã lâu năm và chất lượng chăm sóc trẻ khá tốt nên tôi thấy rất yên tâm khi gửi con tại đây”...

Nhìn Trường Mầm non tư thục Mai Động có cơ sở khang trang, hiện đại, ít ai nghĩ rằng, người thành lập và quản lý ngôi trường này đã gần 80 tuổi. Trăn trở trước thực trạng trên địa bàn thiếu trường mầm non, lại sẵn có bề dày kinh nghiệm và đam mê công tác trong ngành giáo dục, ông Nguyễn Đình Thịnh (vốn là phó hiệu trưởng trường THPT đã nghỉ hưu) quyết định đầu tư cơ sở vật chất, tìm nhân lực mở trường mầm non.

Từ lúc ban đầu chỉ có 3 giáo viên với gần 10 trẻ, sau 20 năm duy trì và phát triển, đến nay trường đã có 20 giáo viên và nhân viên, hằng năm nuôi dạy 130-150 cháu. Ông Nguyễn Đình Thịnh cho biết: “Tôi nghĩ rằng mình sống sao để vui tuổi già và có ích cho xã hội. Vì thế tôi tiếp tục làm công tác giáo dục và mở rộng quy mô trường để có điều kiện thu hút, chăm sóc được nhiều cháu hơn. Hiện tôi đã lo cơ bản xong phần cơ sở vật chất và đang hoàn thiện nốt thủ tục để mở thêm trường tiểu học, đáp ứng nhu cầu học tập trên địa bàn”.

Bà Hà Mai Hoa, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Mai Động cho biết: “Địa bàn phường khá đông dân cư nhưng chỉ có một trường mầm non công lập nên không đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ của các gia đình. Vì thế, Trường Mầm non tư thục Mai Động với quy mô và điều kiện tốt đã giúp nhiều gia đình giải tỏa nỗi lo tìm trường cho trẻ”.

Không chỉ riêng ông Nguyễn Đình Thịnh, quận Hoàng Mai còn có nhiều tấm gương hội viên Hội Người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở nhiều lĩnh vực. Đó là ông Cao Văn Thìn, 65 tuổi, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ thủy sản - thương mại phường Yên Sở, tạo việc làm cho hơn 80 công nhân, doanh thu trên 3,5 tỷ đồng/năm; ông Phạm Nhật Minh, 78 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức, tạo việc làm cho 12 công nhân, lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng; bà Nguyễn Thị An, 77 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thuận An, tạo việc làm cho 16 công nhân, lương 7 triệu đồng/người/tháng… Không chỉ làm kinh tế giỏi, người cao tuổi quận Hoàng Mai còn tích cực làm công tác xã hội, từ thiện như: Tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các gia đình chính sách; đóng góp xây dựng các công trình công cộng…

Ông Lê Văn Duy, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Hoàng Mai cho biết: “Cùng với việc chăm sóc sức khỏe hội viên, Hội Người cao tuổi quận đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò của họ. Hội luôn khuyến khích, động viên người cao tuổi tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng. Qua đó, nhiều người đã lựa chọn các hình thức làm kinh tế phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe của mình. Đến nay, số người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế, tạo thu nhập là 2.775/32.743 hội viên.

Mới đây, tại hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012-2017 nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2018), Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Hoàng Mai đã biểu dương 45 cá nhân tiêu biểu, trong đó có 15 hội viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Đó là sự động viên người cao tuổi phát huy kết quả đạt được, tiếp tục hăng hái thi đua phát triển kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình và xã hội.

Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/906644/-tuoi-cao-van-lam-kinh-te-gioi