Tuổi cao, gương sáng
Các cấp Hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh thời gian qua đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh
TP Hạ Long hiện có 31.500 hội viên NCT, trong đó có 65% hội viên tham gia hệ thống chính trị cơ sở tại 244 thôn, khu dân cư. Ông Nguyễn Đắc Nam, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT thành phố, cho biết: Hội viên NCT thành phố đã tích cực tham gia xây dựng tổ dân, khu phố, thôn xóm trở thành những "pháo đài" vững chắc về ANTT, ATXH; phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” bằng tất cả trí tuệ, sức lực, đóng góp tiếng nói, việc làm thiết thực cho địa phương.
Huyện miền núi Ba Chẽ hiện có 1.700 hội viên NCT, trong đó có 122 hội viên tham gia hệ thống chính cơ sở, là bí thư chi bộ - trưởng thôn (khu), làm công tác mặt trận, đoàn thể... Ông Hoàng Mít, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện Ba Chẽ, cho biết: Đội ngũ NCT tại thôn, khu dân cư có vị trí quan trọng để vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Huyện phấn đấu giảm hộ nghèo có NCT từ 8% còn 4% trong năm nay.
Điển hình như xã Đồn Đạc, những năm qua, đội ngũ người uy tín là già làng, trưởng bản, người cao tuổi đã vận động người dân tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo; vận động người thân, gia đình đăng ký viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, góp phần đưa xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tại gia đình, khu dân cư.
Ở các địa phương khác, hội viên NCT cũng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị cơ sở: TX Đông Triều có 2.200 hội viên tham gia hệ thống chính trị cơ sở; TP Uông Bí có 2.300 hội viên, trong đó có 62% đảm nhận các chức danh; huyện Bình Liêu có 3.000 hội viên...
Theo số liệu của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, hiện toàn tỉnh có gần 134.000 hội viên NCT sinh hoạt tại 1.567 chi hội thuộc 177 hội NCT cấp xã. Số hội viên tham gia hệ thống chính trị cơ sở là 15.055 người; trong đó 970 hội viên tham gia cấp ủy, giữ chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố; 1.410 hội viên là tổ trưởng tổ dân cư, trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu.
Ông Hà Đăng Hạnh, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, cho biết: Hội viên NCT tham gia hệ thống chính trị cơ sở có vai trò quan trọng trong giám sát hoạt động cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử; phản ánh tâm tư nguyện vọng cử tri; hiến kế, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Các CLB liên thế hệ do NCT làm nòng cốt giúp đỡ nhau vốn vay, giống cây trồng, vật nuôi để vươn lên; có nhiều cách làm hay, mô hình mới. "Hội không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn có vai trò trong giáo dục con cháu trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng. Sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của NCT trong tỉnh góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội địa phương”- Ông Hà Đăng Hạnh nhấn mạnh.