Tuổi 74, Đức Huy nói hôn nhân với vợ kém 44 tuổi

Mới đây, nam nhạc sĩ đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình.

Một trong những cuộc hôn nhân chênh lệch nhất trong showbiz là của nhạc sĩ Đức Huy và người vợ trẻ kém 44 tuổi. Chính vì thế, cuộc hôn nhân này luôn là câu chuyện khiến nhiều người tò mò và quan tâm.

Mới đây, nam nhạc sĩ đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Ông cho biết thời gian dịch bệnh, hai vợ chồng ở nhà thường xuyên nhưng không vì thế mà “xô bát xô đũa”, thay vào đó cả hai lại yêu thương nhau hơn.

Đức Huy hạnh phúc bên người vợ kém 44 tuổi Huỳnh Như

Đức Huy hạnh phúc bên người vợ kém 44 tuổi Huỳnh Như

Ông nghĩ rằng quan trọng nhất là làm sao phải giữ được thăng bằng cho chính mình và cho những người sống chung. Nếu để yếu tố ngoại cảnh tác động thì sẽ khó khăn lắm, bản thân phải biết bằng lòng với hiện tại.

Nhạc sĩ Đức Huy cho biết, bây giờ ông không còn sức để đi lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình. Những việc ông cần làm thì cũng đã làm xong rồi, không cần phải bươn chải gì thêm.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, nam nhạc sĩ cho biết hai vợ chồng ông không có nguyên tắc gì ngoại trừ việc tôn trọng lẫn nhau và đừng để mất niềm tin. Cả hai không giấu diếm nhau điều gì.

Điện thoại của hai người đều dùng chung và biết mã số. Hai người đồng ý với nhau cao điểm nhất của sự bất đồng cũng chỉ là giận hờn. Khi cảm thấy có vấn đề, cần ngồi xuống nói chuyện với nhau. Rất may, cả hai ít khi để bụng chuyện gì.

Cả hai dành thời gian chăm sóc con như nhau. Ông và vợ chia nhau công việc, người này làm cái này thì người kia làm cái khác. Ông cũng không quá cổ hủ hay gia trường, tất cả đều thực hiện trên tinh thần tự nguyện.

Nói về chuyện tương lai của các con, nhạc sĩ Đức Huy cho biết hai người không có ý định để hai con sang Mỹ hay đi du học vì thấy môi trường ở Việt Nam khá tốt. Bản thân ông cũng lập nghiệp ở Việt Nam và thấy nhiều người thành công.

Nam nhạc sĩ thường xuyên đưa vợ đi tới các sự kiện cùng mình

Bây giờ, ông nghĩ rằng vợ đâu chồng đấy, con cái đâu bố mẹ đó thì đã là hạnh phúc rồi. Hiện tại là như vậy, còn những dự định tương lai phải lo thì ông cũng thấu hiểu. Mỗi người một hoàn cảnh.

Vợ Đức Huy là Huỳnh thư, kém ông 44 tuổi và là trợ thủ đắc lực của nam nhạc sĩ trong công việc cũng như cuộc sống.

Cách đây ít lâu, khi chia sẻ trên báo chí chị Thư cho biết sau nhiều năm chung sống, nhạc sĩ lãng mạn hơn cả lúc mới yêu. Ông thường bảo vợ phải sống cho hiện tại, yêu thương trân trọng nhau, bày tỏ tình cảm bất cứ lúc nào thay vì đợi chờ.

Chị trải lòng: "Với anh Huy, ngày nào cũng có thể là lễ Tình nhân bởi anh luôn nấu món tôi thích, hôn tôi lúc đi ngủ, sau khi thức dậy và trước khi ra khỏi nhà đi làm".

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/tuoi-74-duc-huy-noi-hon-nhan-voi-vo-kem-44-tuoi-3429796/