Tuổi 52 của nữ chính phim 'Mối tình đầu' Lee Seung Yeon

Sau nhiều năm vắng bóng vì scandal, nữ diễn viên Lee Seung Yeon khiến nhiều người bất ngờ vì vẻ ngoài lão hóa trước tuổi.

Trên trang cá nhân, cựu á hậu, nữ diễn viên Lee Seung Yeon đã livestream giao lưu với fan. Á hậu Hàn Quốc 1992 để mặt mộc, sử dụng camera trước của điện thoại, không chèn thêm hiệu ứng làm đẹp.

Vì không sử dụng hiệu ứng làm đẹp, Lee Seung Yeon để lộ gương mặt nhiều dấu hiệu lão hóa. Dân mạng Hàn Quốc nhận xét nữ diễn viên 52 tuổi có làn da chảy, đuôi mắt và khóe miệng nhiều nếp nhăn. Thậm chí, có ý kiến cho rằng cô già hơn những người ở độ tuổi 52 thông thường.

 Lee Seung Yeon bị nhận xét lão hóa trước tuổi.

Lee Seung Yeon bị nhận xét lão hóa trước tuổi.

Dân mạng xứ kim chi cho rằng Lee Seung Yeon lão hóa nhanh do chịu di chứng của việc lạm dụng thẩm mỹ. Năm 2013, cô từng bị phạt tù vì lạm dụng propofol - chất cấm tại Hàn Quốc - để chăm sóc sắc đẹp, làm căng da suốt 6 năm.

Lee Seung Yeon là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua bộ phim nổi tiếng Mối tình đầu. Vai diễn Hyo Kyung trong phim đưa tên tuổi người đẹp xứ Hàn vươn ra phạm vi châu Á. Đây cũng là tác phẩm giúp cô thoát mác "bình hoa di động" để gia nhập hàng ngũ diễn viên có thực lực của màn ảnh xứ kim chi.

Tuy nhiên, danh tiếng của cựu á hậu không duy trì được lâu. Cô liên tục vướng vào các scandal nghiêm trọng. Đầu thập niên 2000, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lee Seung Yeon bị phát hiện lái xe không có bằng lái. Bốn năm sau, á hậu sinh năm 1968 chụp bộ ảnh mang tên Những nô lệ tình dục kể về "phụ nữ giải khuây" (phụ nữ Hàn bị ép làm nô lệ tình dục trong giai đoạn chiến tranh với Nhật) với nhiều hình ảnh hở hang phản cảm.

Dân mạng Hàn cho rằng Lee Seung Yeon lão hóa sớm do lạm dụng thẩm mỹ.

Bộ ảnh này lại khiến cô bị chỉ trích nặng nề, nhiều người còn yêu cầu cô tử tự vì xúc phạm đến lịch sử nước nhà. Lee Seung Yeon phải mở họp báo tại trại dưỡng lão và quỳ xuống xin lỗi những "phụ nữ giải khuây" trước sự chứng kiến của truyền thông.

Tuy nhiên, hành động này cũng không thể cứu vãn sự nghiệp của cô. Lee Seung Yeon bị khán giả tẩy chay, đạo diễn từ chối cho cô nhận vai trong phim.

Tới năm 2013, ngôi sao họ Lee bị phát hiện sử dụng trái phép chất cấm propofol. Ở tuổi 52, mỹ nhân Mối tình đầu luôn bị khán giả coi là vết nhơ của lịch sử nhan sắc xứ kim chi.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuoi-52-cua-nu-chinh-phim-moi-tinh-dau-lee-seung-yeon-post1138615.html