Tuổi 42 của mỹ nam Go Soo

Hơn 20 năm hoạt động trong showbiz, Go Soo giữ gìn đời tư sạch sẽ. Anh được mến mộ vì ngoại hình, tài năng và cuộc hôn nhân bền vững với vợ ngoài ngành giải trí.

 Missing: The Other Side sẽ là dự án tiếp theo mà Go Soo chọn để tái xuất trong năm 2020, sau khi Money Game kết thúc. Tác phẩm dự kiến lên sóng đài OCN vào ngày 29/8. Missing: The Other Side thuộc thể loại giả tưởng, lấy bối cảnh tại một ngôi làng kỳ bí - nơi trú ngụ của những linh hồn. Khi còn sống, họ được liệt vào danh sách những nạn nhân mất tích.

Missing: The Other Side sẽ là dự án tiếp theo mà Go Soo chọn để tái xuất trong năm 2020, sau khi Money Game kết thúc. Tác phẩm dự kiến lên sóng đài OCN vào ngày 29/8. Missing: The Other Side thuộc thể loại giả tưởng, lấy bối cảnh tại một ngôi làng kỳ bí - nơi trú ngụ của những linh hồn. Khi còn sống, họ được liệt vào danh sách những nạn nhân mất tích.

Missing: The Other Side theo chân một nhóm người tìm kiếm những thi thể bị mất tích và khám phá sự thật sau biến cố mà họ gặp phải. Go Soo vào vai Kim Wook - gã lừa đảo có khả năng nhìn thấy những linh hồn.

Bước qua tuổi 40, Go Soo có xu hướng chọn dạng phim giả tưởng, hình sự hoặc y khoa để trở lại màn ảnh nhỏ thay vì phim tình cảm hài như thời còn trẻ. Các vai diễn gần nhất của anh ở Heart Surgeons (2018), Money Game (2020) hay Missing: The Other Side có số phận, gai góc và u tối.

Go Soo sinh năm 1978, khởi nghiệp diễn xuất từ năm 20 tuổi. Tài tử để lại ấn tượng tốt đẹp cho khán giả bằng nét diễn có chiều sâu và linh hoạt. Theo Naver, thời mới gia nhập showbiz, anh được mệnh danh là “nam thần” vì sở hữu gương mặt điển trai, vẻ ngoài lãng tử cùng tính cách điềm đạm.

Qua hơn 20 năm theo đuổi môn nghệ thuật thứ bảy, Go Soo đã tham gia vào gần 30 bộ phim truyền hình, điện ảnh. Các tác phẩm nổi bật có thể kể đến của anh là Marry a Millionaire (Lấy chồng triệu phú), Pianio (Phím dương cầm), Green Rose (Hoa hồng xanh), Will it Snow For Christmas? (Tuyết có rơi vào đêm giáng sinh), White Night…

Từ khi bước chân vào làng giải trí, Go Soo luôn tuân thủ một nguyên tắc là nghệ sĩ nói chuyện với công chúng bằng tác phẩm, không lấy đời tư ra để “tạo nhiệt”. Chính vì thế, xuyên suốt sự nghiệp, thông tin về cuộc sống riêng của nam diễn viên gần như được giữ kín. Anh giữ gìn đời tư sạch sẽ, vắng bóng scandal.

Hiện, ở tuổi 42, Go Soo có cuộc sống hoàn hảo, vẻ ngoài phong độ, sự nghiệp thành công và gia đình yên ấm. “Nam thần” một thời giờ đã là ông bố 3 con, trải qua 8 năm hôn nhân với vợ ngoài ngành giải trí. Anh hiếm khi nhắc tới hoặc khoe ảnh gia đình trước truyền thông.

Mối tình của Go Soo và vợ mang màu sắc ngôn tình. Năm 2012, tài tử kết hôn cùng Kim Hye Yeon sau hơn một năm hẹn hò. Thời điểm đó, vợ anh vẫn đang là sinh viên. Họ gặp gỡ và yêu đương thông qua sự giới thiệu từ bạn bè. Theo Channel-Korea, Go Soo từng thừa nhận anh yêu Kim Hye Yeon ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Suốt thời gian yêu đương, Go Soo rất thận trọng bởi Kim Hye Yeon là người ngoài ngành giải trí. Anh không để lộ tín hiệu hẹn hò cho báo giới. Khi tình cảm đã “chín”, Go Soo mới tự mình thông báo với fan hâm mộ. Ngay cả tin kết hôn, nam diễn viên cũng muốn fan hâm mộ được nghe trực tiếp từ anh thay vì qua báo chí.

Khi tài tử thông báo lập gia đình, đông đảo fan hâm mộ bất ngờ, nhưng họ chúc phúc và ủng hộ anh. Trước khoảng cách tuổi tác lớn (11 tuổi) giữa hai vợ chồng, Go Soo cho biết anh không để tâm nhiều tới điều đó. “Tôi chỉ từng trải hơn cô ấy một chút thôi. Điều đó không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi”, anh bộc bạch.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuoi-42-cua-my-nam-go-soo-post1120420.html