Tuổi 18 của mỹ nhân phim 'Diệp Vấn'

Lý Uyển Đát từng ghi dấu ấn lớn khi xuất hiện trong 'Diệp Vấn 4'. Bông hồng lai hiện là nghệ sĩ trẻ triển vọng và đa tài của showbiz Hoa ngữ.

 Ngày 8/5, Sohu đưa tin về sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của Lý Uyển Đát sau khi tên tuổi được biết đến nhờ tác phẩm Diệp Vấn 4. Bước sang tuổi 18, song song với lĩnh vực phim ảnh, nữ nghệ sĩ trẻ tập trung phát triển ở lĩnh vực thời trang. Cô hiện là mẫu ảnh được nhiều nhà mốt, thương hiệu danh tiếng săn đón ở showbiz Hoa ngữ.

Ngày 8/5, Sohu đưa tin về sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của Lý Uyển Đát sau khi tên tuổi được biết đến nhờ tác phẩm Diệp Vấn 4. Bước sang tuổi 18, song song với lĩnh vực phim ảnh, nữ nghệ sĩ trẻ tập trung phát triển ở lĩnh vực thời trang. Cô hiện là mẫu ảnh được nhiều nhà mốt, thương hiệu danh tiếng săn đón ở showbiz Hoa ngữ.

Lợi thế của Lý Uyển Đát là nét đẹp lai Tây với đôi mắt to, môi mọng và làn da trắng không tỳ vết. Tờ Elle China nhận xét mỹ nhân sinh năm 2003 có vẻ đẹp ấn tượng, vừa thuần khiết vừa hoang dã. Trong khi đó, tạp chí Grazia đánh giá Uyển Đát có nhan sắc ngọt ngào, khí chất thanh nhã và thoát tục.

Hồi tháng 2, Lý Uyển Đát tham gia diễn xuất trong TVC quảng cáo ngắn mang tên Trái tim giờ ở nơi đâu? của đạo diễn Vương Gia Vệ. Năm ngoái, cô có dự án điện ảnh thứ 2 trong sự nghiệp khi nhận lời đóng chính phim Cry of the birds của đạo diễn Điền Tráng Tráng. Tác phẩm đang trong giai đoạn chế tác hậu kỳ, chưa ấn định ngày ra mắt. Sina nhận xét cô là nghệ sĩ trẻ triển vọng và đa tài thuộc thế hệ 10X của showbiz Hoa ngữ.

Lý Uyển Đát sinh ra tại Tây Song Bản Nạp, châu tự trị dân tộc Thái ở cực nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nhan sắc của nữ diễn viên là sự hòa trộn giữa hai dòng máu Trung - Đức. Cha cô là tiến sĩ sinh thái học người Đức, mẹ là người Trung Quốc đại lục. Được nuôi dưỡng trong môi trường thiên nhiên từ nhỏ, Lý Uyển Đát có nét đẹp hoang dã, cá tính, phảng phất vẻ bí ẩn của núi rừng.

15 tuổi, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Gia Vệ và được ông ký hợp đồng quản lý. Năm 2019, Uyển Đát sánh vai bên Chân Tử Đan trong Diệp Vấn 4. Ở tác phẩm đầu tay, cô được giới chuyên môn đánh giá tốt năng lực diễn xuất. Trước khi Diệp Vấn 4 bấm máy, nữ nghệ sĩ được đào tại Thái cực quyền trong khoảng một tháng. Chân Tử Đan khen ngợi sao nữ chăm chỉ, có tố chất của con nhà võ.

Nữ diễn viên có nhiều tài nghệ như hát, múa và cưỡi ngựa, bắn cung không kém gì vận động viên chuyên nghiệp. Năm 12 tuổi, Lý Uyển Đát từng gây xúc động trên sân khấu China Got Talent với ca khúc Flower Love dành tặng cho người cha qua đời vì bị đau tim.

Hiện mỹ nhân họ Lý theo học tại Học viện múa Bắc Kinh. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, cô còn kế thừa sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên của cha với dự án trồng rừng nhiệt đới ở quê nhà Vân Nam. Tính đến nay, chiến dịch gây rừng của gia đình Uyển Đát đã trồng được hơn 3 triệu cây xanh ở Khu bảo tồn rừng nhiệt đới tại núi Bố Lãng.

Di Hy

Ảnh: Sina, Weibo, Sohu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuoi-18-cua-my-nhan-phim-diep-van-post1213247.html