'Tước' sức khỏe bằng các kiểu chữa bệnh phi khoa học

Chữa bệnh bằng cách mời thầy pháp đến trừ tà như dùng roi dâu đánh lên người, dùng bùa pháp vẽ lên khối u bướu tuyến giáp hay lấy lưỡi lam để 'lể' máu độc ra khỏi cơ thể…

Những cách chữa bệnh phi khoa học này đáng tiếc đã và đang tồn tại và đã khiến không ít người phải nhập viện trong tình trạng toàn thân đau đớn vì bệnh ngày càng nặng hơn…

Suy thận cấp, đa chấn thương, suy hô hấp vì chữa bệnh bằng roi mây

Cuối tháng 11/2017, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy đã không khỏi bàng hoàng khi tiếp nhận 2 bệnh nhân là 2 chị em ruột trong 1 gia đình phải chuyển viện từ tuyến dưới ở Bình Dương lên điều trị trong tình trạng nguy kịch tính mạng.

BS. Vũ Dzuy - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy cho biết, 2 bệnh nhân này là chị N.T.Th (47 tuổi) và N.T.N (34 tuổi) cùng sống ở Bình Dương khi vào viện đều có rất nhiều vết bầm tím trên người. Người nhà cho biết, cách đây 1 tháng, chị N.T.Th có biểu hiện thường xuyên nói nhảm, tự xưng là hồn ma của ông bà. Thấy vậy, gia đình đã mời một thầy pháp từ Đắk Lắk xuống nhà để làm phép trừ tà cho chị N.T.Th. Người nhà bệnh nhân cho biết, thầy pháp đã dùng roi dâu đánh vào vùng cổ, ngực, lưng chị N.T.Th sau đó thầy cho rằng hồn ma đã sang chị N.T.N nên thầy đánh chị N để “đuổi ma”. Theo đó, thầy đánh hai chị em 2 lần, mỗi lần 90 phút khiến cả hai bị bầm tím người, phù nề toàn thân, khó thở nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Bình Dương. Do tình trạng 2 bệnh nhân quá nặng, các bác sĩ tuyến dưới đã chuyển 2 bệnh nhân lên BV Chợ Rẫy để cấp cứu.

BS. Vũ Dzuy cho biết, một người bị đa chấn thương, suy hô hấp, chấn thương khoang cổ trái, suy thận cấp phải chăm sóc đặc biệt. Người còn lại bị suy thận cấp.

Theo BS. Vũ Dzuy, qua miêu tả của người nhà bệnh nhân, với biểu hiện nói nhảm và tự xưng là hồn ma, bệnh nhân có thể đang mắc chứng rối loạn tâm thần. Lẽ ra thay vì mời thầy pháp, gia đình nên đưa bệnh nhân đến các bệnh viện có chuyên khoa tâm thần để chẩn đoán và điều trị.

Chân bệnh nhi 9 tuổi có nhiều mủ trắng vì được thầy lang chữa bằng lưỡi lam.

Bệnh nhi 9 tuổi suýt mất mạng vì thầy lang chữa bệnh bằng lưỡi lam

Mới đây, bệnh nhi M.T. (9 tuổi, ở Trảng Bàng, Tây Ninh) đã được gia đình chuyển đến một bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng chân phải sưng nề, hoại tử. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không thể tự đứng và di chuyển được. Qua khai thác bệnh sử, gia đình bệnh nhi cho biết, khoảng 1 tuần trước bé có biểu hiện đau và tấy đỏ ở chân trái. Thay vì đưa con đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, điều trị, phụ huynh lại đưa bé đến thầy lang. Tại đây, bệnh nhi đã được thầy lang dùng lưỡi lam cắt lể để “nặn máu độc”. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều trị bằng phương pháp trên, tình trạng bệnh nhi chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.

Ngày 27/11, thấy con trong tình trạng sốt cao, lơ mơ, phụ huynh vội đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Sau thăm khám, bác sĩ xác định cẳng chân trái bệnh nhi bị viêm tấy, nhiễm trùng hoại tử, nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật khẩn để tránh nguy hiểm cho bệnh nhi.

Theo thông tin của êkíp phẫu thuật, sau khi rạch da trên xương chày bệnh nhi thì rất nhiều mủ trắng đục trào ra, nhiều mô đã hoại tử. Các bác sĩ phải cắt lọc, nạo viêm khoang xương, tháo mủ, dẫn lưu liên tục để thoát mủ và giảm áp lực trong tủy xương. Gần 1 tuần sau khi được can thiệp, sức khỏe bệnh nhi đã bình phục tốt.

Chữa bệnh theo mách bảo khiến bệnh u tuyến giáp khó khăn hơn trong điều trị

Mới đây, Khoa Ngoại lồng ngực-mạch máu-bướu cổ, BV Nhân dân Gia Định cũng phải tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân bị biến chứng vì phương pháp chữa bệnh phản khoa học. Đặc biệt, có 5 trường hợp mắc bệnh lý về tuyến giáp vào viện trong giai đoạn muộn với nhiều biến chứng. Đơn cử như trường hợp của ông N.T.B (ở Thủ Đức, TP.HCM) được người nhà đưa đến BV trong tình trạng khối bướu cổ lớn, choán hết vùng cổ và biến dạng. Qua thăm khám và các xét nghiệm, ông B được xác định ung thư tuyến giáp dạng nhú. Ông B. cho biết, cách đây 5 năm, ông phát hiện bướu cổ nhưng không đến bệnh viện điều trị mà tìm đến phương pháp dân gian, ai mách gì ông đều làm theo. Tuy nhiên, ông B. không thấy bướu xẹp và khô như người ta nói mà càng ngày càng to thêm, không chịu nổi nữa nên ông B. mới tới bác sĩ.

Cũng điều trị tại đây với một khối bướu cổ bị nhiễm trùng nặng, có nguy cơ hoại tử, ông P.N.B (ở Tây Ninh) cho biết mình đã chữa bướu cổ bằng cách nhờ thầy bói viết bùa chú vào cổ. Sau đó, thầy lấy hương đốt và lẩm nhẩm phán. Bướu cổ của ông không những không hết mà ông B phải đến bệnh viện điều trị trong tình trạng bướu ngày một to khiến ông mệt mỏi còn bác sĩ thì cho rằng việc phẫu thuật cũng khó khăn hơn.

BS. Trần Như Hưng Việt - Phó Khoa Ngoại lồng ngực-mạch máu-bướu cổ cho rằng, việc bệnh nhân đắp lá, đốt khối bướu sẽ gây viêm dính, cản trở trong quá trình phẫu thuật sau đó. Điều này đồng nghĩa với việc gây biến chứng làm cho bệnh nhân mất tiếng và gây biến chứng chảy máu, đặc biệt có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng cho bệnh nhân.

Nguyễn Hoàng - Đỗ Ngọc

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/tuoc-suc-khoe-bang-cac-kieu-chua-benh-phi-khoa-hoc-n139184.html