Tước danh hiệu Thượng tá công an dùng bằng giả

Sáng 18-11, Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thông tin, ngày 13-11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định kỷ luật Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu, bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cung cấp thông tin cho báo chí chung quanh vụ việc Thượng tá Hoài dùng bằng giả.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cung cấp thông tin cho báo chí chung quanh vụ việc Thượng tá Hoài dùng bằng giả.

NDĐT - Sáng 18-11, Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thông tin, ngày 13-11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định kỷ luật Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu, bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Hiện nay, Công an tỉnh Lai Châu cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về công tác đảng, trình cơ quan thầm quyền xem xét. Do khi vi phạm, ông Hoài là Đảng ủy viên, Đảng bộ Công an Lai Châu, Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát kinh tế nên đơn vị phải báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến xử lý đối với vi phạm của đảng viên và Công an tỉnh đề nghị kỷ luật ở mức cao nhất là khai trừ khỏi Đảng.

TRẦN TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/42274502-tuoc-danh-hieu-thuong-ta-cong-an-dung-bang-gia.html