Tước danh hiệu Công an nhân dân Thượng tá Thái Đình Hoài dùng bằng cấp 3 giả để tiến thân

Bộ Công an quyết định kỷ luật Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Chiều 18/11, trả lời VTC News, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vào ngày 13/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng tá Thái Đình Hoài (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu) vì sử dụng bằng cấp 3 giả.

"Ngày 13/11, Bộ trưởng ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân (mức kỷ luật cao nhất) đối với Thượng tá Thái Đình Hoài. Chiều nay, Công an tỉnh sẽ triển khai thực hiện quyết định này", Thiếu tướng Xô cho hay.

Theo vị Chánh Văn phòng Bộ Công an, hình thức kỷ luật Đảng đối với ông Thái Đình Hoài sẽ do Đảng bộ tỉnh Lai Châu xử lý.

"Xử lý về mặt Đảng thì Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành", Thiếu tướng Xô nói.

 Thượng tá Thái Đình Hoài quê ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An)

Thượng tá Thái Đình Hoài quê ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An)

Cách đây 2 tuần, Thượng tá Thái Đình Hoài (sinh ngày 15/5/1976, quê quán xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Phòng PC03), Công an tỉnh Lai Châu bị tố dùng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Lai Châu cử Tổ công tác về Sở GD&ĐT Nghệ An xác minh, làm rõ.

Một cán bộ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, sáng 8/11, Tổ công tác của Công an tỉnh Lai Châu đến Sở để xác minh thông tin về bằng tốt nghiệp THPT của người tên Thái Đình Hoài.

“Cán bộ Công an tỉnh Lai Châu đưa chúng tôi một bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp bổ túc trung học năm 1994 và sổ học bạ mang tên Thái Đình Hoài (sinh ngày 15/5/1976). Tuy nhiên, qua tra cứu hồ sơ tại Sở GD&ĐT Nghệ An, trong bảng ghi tên, ghi điểm và danh sách tốt nghiệp THPT không có ai tên là Thái Đình Hoài (sinh ngày 15/5/1976).

Sau khi xác minh cho thấy bằng đó là bằng giả nên chúng tôi cùng với đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu lập biên bản xác nhận toàn bộ vụ việc", cán bộ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Trả lời VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết: "Qua xác minh, kết quả cho thấy, bằng cấp 3 của Thượng tá Hoài là bằng giả, vị này mua bằng xong về tẩy xóa để tên của mình vào".

Công an tỉnh Lai Châu sau đó đình chỉ công tác đối với vị Trưởng phòng PC03 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an biện pháp xử lý với Thượng tá Thái Đình Hoài là miễn nhiệm hết tất cả các chức vụ, buộc thôi việc, cho ra khỏi ngành.

Mạnh Đoàn - Trần Lộc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tuoc-danh-hieu-cong-an-nhan-dan-thuong-ta-thai-dinh-hoai-dung-bang-cap-3-gia-de-tien-than-d510865.html