Tunisia tuyên bố chiến thắng đại dịch, chuẩn bị mở cửa biên giới

Phát biểu trên kênh truyền hình tư nhân Attasia, Thủ tướng Fakhfakh cũng nhấn mạnh Tunisia đã kiểm soát được dịch bệnh song vẫn phải thận trọng để loại bỏ hoàn toàn dịch COVID-19.

Nhà nghiên cứu phân tích mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Tunis, Tunisia ngày 10/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà nghiên cứu phân tích mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Tunis, Tunisia ngày 10/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Tunisia Elyes Fakhfakh ngày 14/6 tuyên bố "Tunisia đã chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhờ sự đoàn kết dân tộc."

Phát biểu trên kênh truyền hình tư nhân Attasia, Thủ tướng Fakhfakh cũng nhấn mạnh Tunisia đã kiểm soát được dịch bệnh song vẫn phải thận trọng để loại bỏ hoàn toàn dịch COVID-19.

Theo Thủ tướng Fakhfakh, Tunisia chuẩn bị mở cửa biên giới trên không, trên bộ và trên biển từ ngày 27/6 tới, tuy nhiên du khách đến nước này phải tuân thủ quy định cách lý tại các khách sạn.

Bộ Y tế Tunisia ngày 14/6 thông báo nước này ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 1.096 trường hợp. Chính phủ Tunisia đã áp đặt các biện pháp cách ly nghiêm ngặt ngay sau khi thông báo ca nhiễm đầu tiên ngày 2/3.

Cùng ngày 14/6, giới chức Rwanda cho biết Bộ Y tế nước này sẽ mở rộng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Kigali và các khu vực khác nhằm xác định mức độ lây nhiễm nhiều ngày sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại trong nước.

Việc mở rộng hoạt động xét nghiệm sẽ bắt đầu từ ngày 15/6 để tìm hiểu nguyên nhân số ca nhiễm mới gia tăng trở lại trong thời gian gần đây có phải do nới lỏng hạn chế hoạt động chở khách bằng xe gắn máy hay không.

Bộ Y tế Rwanda cùng ngày ghi nhận 41 ca mắc mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này hồi tháng 3 vừa qua, nâng tổng số người mắc bệnh lên 582 trường hợp, trong đó có 2 ca tử vong.

Hiện 332 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Rwanda đã tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ ngày 3/6, theo đó cho phép người dân ra vào thủ đô Kigali, cũng như nối lại hoạt động chở khách bằng xe gắn máy.

Giới chức Rwanda cảnh báo rằng dịch bệnh vẫn tồn tại ở trong nước nên người dân vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và rửa tay thường xuyên.

Tổng thống Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ngày 14/6 cho biết Bộ trưởng Y tế nước này Kwaku Agyemang-Manu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Ghana cũng thông báo Thị trưởng thành phố Sekondi-Takoradi, ông Kobina Sam đã tử vong vì những biến chứng liên quan COVID-19.

Đến nay Ghana đã ghi nhận 11.964 ca mắc COVID-19, trong đó 54 ca tử vong.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã viện trợ thiết bị bảo hộ cho các nhân viên y tế Yemen để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Chuyến bay chở 18 tấn hàng viện trợ đã hạ cánh xuống sân bay Sanaa ngày 14/6.

Đây là chuyến hàng viện trợ thiết bị y tế thứ 3 của UNICEF hạ cánh xuống sân bay Sanaa trong gần 2 tuần qua.

Tháng trước, giới chức y tế thuộc lực lượng Houthi hiện kiểm soát thủ đô Sanaa đã thông báo tình hình dịch bệnh lây lan tại một số tỉnh ở miền Bắc Yemen, bao gồm cả Sanaa.

Trong khi đó, chính phủ được quốc tế công nhận kêu gọi các nhà tài trợ và tổ chức nhân đạo quốc tế hỗ trợ Yemen chống đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tunisia-tuyen-bo-chien-thang-dai-dich-chuan-bi-mo-cua-bien-gioi/645680.vnp