Tunisia giải cứu hàng chục người nhập cư trái phép

Tân Hoa xã hôm nay (6-5) thông tin, Lực lượng Bảo vệ hàng hải Tunisia đã giải cứu 38 người nhập cư bất hợp pháp đến từ các quốc gia châu Phi, tại khu vực ngoài khơi thành phố ven biển Sfax ở phía Đông Nam quốc gia này.

Ảnh minh họa: UNHCR

Ảnh minh họa: UNHCR

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Tunisia cho biết, chiến dịch cứu hộ do một đơn vị thuộc Lực lượng Bảo vệ hàng hải tiến hành, đã giải cứu thành công những người nhập cư trên một chiếc thuyền đang chìm trong hành trình đến Italia. Vào thời điểm giải cứu, trên thuyền có 38 người nhập cư trái phép ở độ tuổi từ 20 đến 35, trong đó có 6 phụ nữ.

Tất cả những trường hợp này đã được chuyển đến căn cứ hải quân Sfax. Lực lượng Vệ binh quốc gia khu vực đã tiếp nhận để tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Tunisia, quốc gia nằm ở Địa Trung Hải, là một trong những điểm chính nhằm tiếp cận châu Âu đối với người nhập cư bất hợp pháp. Tình trạng này ngày càng gia tăng bất chấp những biện pháp nghiêm ngặt của chính phủ Tunisia.

Cũng liên quan đến vấn đề nhập cư, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) mới đây thông báo, tổ chức phi chính phủ Sea Watch (Đức) đã giải cứu thành công và đưa về cảng Trapani ở Sicily (Italia) 450 người di cư, trong đó có 180 trẻ em.

Phát ngôn viên UNHCR cũng cho biết, tính từ ngày 1-5, khoảng 1.500 người di cư đã được chuyển đến Italia. Hầu hết những trường hợp này đến từ Lybia trên những con thuyền thô sơ và liên tục phải phát tín hiệu cứu nạn.

Theo Tân Hoa xã, số lượng người vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu đã tăng mạnh. Trong giai đoạn đầu năm 2021 đã có 10.400 trường hợp đến Italia, tăng 170% so với 5 tháng đầu năm 2020. Cũng trong khoảng thời gian này, số người thiệt mạng trong hành trình vượt biển lên đến ít nhất 500 người, tăng 150 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/998403/tunisia-giai-cuu-hang-chuc-nguoi-nhap-cu-trai-phep