Tunisia chuyển trả Italy hàng trăm container rác nhập lậu

Bộ Môi trường Tunisia ngày 14-2 cho biết, quốc gia Bắc Phi này sẽ gửi trả hơn 280 container rác nhập lậu từ Italy trong năm 2020.

Theo trang web The New Arab, một công ty của Tunisia đã đưa lượng hàng phi pháp này về nước bằng cách khai man số rác thải sinh hoạt, vốn bị cấm nhập khẩu theo luật hiện hành của Tunisia, là nhựa phế liệu dùng để tái chế. Các container chứa rác thải được chuyển tới từ vùng Campania, miền Nam Italy và đang được lưu kho bãi tại một cảng ở thành phố Sousse của Tunisia.

Theo thỏa thuận giữa hai nước vừa ký hôm 11-2, Tunisia gửi trả trước 213 container đang được tập kết tại khu cảng ở Sousse, với chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành tới Italy vào ngày 19-2. Các container chứa rác thải còn lại tại Sousse, vốn bị ảnh hưởng trong một vụ hỏa hoạn trước đó, đang được các bên tiếp tục thảo luận cách giải quyết. Khoảng 26 người bị truy tố với cáo buộc tham gia hoạt động nhập lậu rác thải, trong đó có cựu Bộ trưởng Môi trường Mustapha Aroui.

VIỆT KHUÊ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tunisia-chuyen-tra-italy-hang-tram-container-rac-nhap-lau-794102.html