Tunisia: Biểu tình đòi trả lại rác thải về Italy

Nhiều nhà hoạt động ngày 28/3 đã tiến hành biểu tình tại Sousse - thành phố cảng ở miền Đông Tunisia, để yêu cầu một công ty nước này trả lại 282 container rác thải sinh hoạt nhập khẩu bất hợp pháp từ Italy.

Ảnh minh họa người biểu tình Tunisia. Ảnh: SOFREP.com

Phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi thông tin, vào mùa Hè năm 2020, Hải quan Tunisia đã phát hiện 282 container rác thải sinh hoạt nhập khẩu bất hợp pháp vào nước này.

Việc xuất khẩu rác thải vào Tunisia bị cấm theo luật pháp nước này và theo các công ước quốc tế, song công ty nhập khẩu đã khai báo đó là rác thải nhựa "không nguy hại".

Người phát ngôn Tòa sơ thẩm Sousse cho biết, nhà chức trách Italy đã yêu cầu công ty xuất khẩu thu hồi các container rác thải này trong vòng 90 ngày kể từ ngày 9/12/2020. Thế nhưng đến nay các container vẫn còn nằm ở cảng Sousse.

26 đối tượng đã bị khởi tố trong vụ án này, gồm cả nhiều quan chức hải quan và cựu Bộ trưởng Môi trường Tunisia Mustapha Aroui. Hiện 8 đối tượng đã bị bắt và 1 đối tượng bỏ trốn là giám đốc công ty nhập khẩu.

Đây là vụ bê bối gây ra chấn động ở Tunisia, cho thấy sự nổi lên của vấn đề buôn bán bất hợp pháp chất thải trong bối cảnh các nước châu Âu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn.

PV

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/tunisia-bieu-tinh-doi-tra-lai-rac-thai-ve-italy-post105489.html