Tunisia bắt giữ trên 600 người, triển khai quân đội sau bạo loạn

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 8/1, người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia Khaled Hayoumi cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 632 người và triển khai quân đội sau đêm bạo loạn thứ 3 liên tiếp.

Nòng cốt của các cuộc bạo loạn chủ yếu là thanh niên, trong độ tuổi từ 15 - 25 ở các quận lao động của một số thành phố. Những người này đã đốt lốp xe và thùng phuy để ngăn chặn đường di chuyển của lực lượng an ninh.

Cảnh sát Tunisia gác tại thủ đô Tunis ngày 6/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Tunisia gác tại thủ đô Tunis ngày 6/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Hayouni, một số người bị bắt đã ném đá vào cảnh sát và đụng độ với lực lượng an ninh, khiến ít nhất 2 cảnh sát bị thương. Ông Mohamed Zikri, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tunisia cho biết quân đội đã triển khai quân tiếp viện đến một số khu vực.

Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) cho biết phần lớn những người bị bắt là trẻ vị thành niên, trong độ tuổi 14-15. AI kêu gọi nhà chức trách Tunisia kiềm chế việc sử dụng vũ lực quá mức và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của những người bị giam giữ. Bà Amna Guellali của AI khẳng định ngay cả khi các hành động cướp bóc và phá hoại xảy ra, lực lượng chức năng chỉ được sử dụng vũ lực ở những nơi thực sự cần thiết và tương xứng.

Tình trạng bất ổn tại Tunisia diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm các cuộc biểu tình buộc nhà độc tài Ben Ali từ chức, bất chấp lệnh phong tỏa để ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19 được chính quyền áp đặt ngày 14/1 vừa qua. Tunisia đang chìm trong khủng hoảng kinh tế - vốn trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch, lạm phát tăng nhanh và tỷ lệ thất nghệp ở mức cao đã khiến nhiều người phải rời bỏ đất nước.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tunisia-bat-giu-tren-600-nguoi-trien-khai-quan-doi-sau-bao-loan-20210119060529178.htm