Từng 'xộ khám' với tội danh trộm bò, lại vừa bị bắt vì trộm bê

Từng bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội trộm bò đưa về xẻ thịt bán nhưng Nguyễn Văn Sáng (SN 1969, trú tại xóm Hưng Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) lại vừa bị bắt giam vì 'ngựa quen đường cũ'.

Sáng 9/10/2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Văn Sáng về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Sáng bị bắt trước đó trong vụ án trộm bò đưa về xẻ thịt bán.

Theo hồ sơ ban đầu của vụ án, vào khoảng 21h ngày 4/10, Nguyễn Văn Sáng đi xe máy từ nhà đến xã Phú Gia (huyện Hương Khê) với ý định tìm bò của người dân chăn thả dọc đường để bắt trộm.

Khi đi đến khu vực Trạm Quản lý bảo vệ rừng Kền Kền, thuộc địa phận thôn Trường Sơn, Sáng phát hiện 1 đàn bò bên đường nên quyết định xuống bắt trộm.

Tại đây, Nguyễn Văn Sáng bắt trộm 1 con bê khoảng 5 tháng tuổi (theo hội đồng định giá, con bê cân nặng 55kg, trị giá 5,5 triệu đồng) chở về nhà bằng xe máy.

Đến sáng 5/10, Sáng bán con bê trộm được cho anh Bùi Tiến Dũng (thôn Tân Trung, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) với giá 4,5 triệu đồng.

Khoảng 11h cùng ngày, khi anh Bùi Tiến Dũng trên đường đưa bê về nhà thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ.

Hiện, cơ quan Công an huyện Hương Khê đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 30/3/2018, Sáng từng bị Tòa án nhân dân huyện Hương Khê xét xử 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (trộm bò), mới ra tù vào đầu tháng 4/2019 thì nay lại tiếp tục phạm tội.

Anh Bắc

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/trom-quen-tay-moi-ra-tu-lai-bi-bat-vi-toi-trom-bo/199816.htm