Từng trắng tay tại Hoa hậu Việt Nam, người đẹp này giờ sang chảnh khó ngờ

Lệ Hằng sở hữu phong cách thời trang sang chảnh, là người đẹp hào phóng, từng tặng đồ hiệu giá trị cho nhiều mỹ nhân như H'Hen Niê, Phạm Hương...

Lệ Hằng tên đầy đủ là Đặng Thị Lệ Hằng, là Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2016. Trước đó, Lệ Hằng cũng từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2012 nhưng không giành được danh hiệu. Hiện nay, Á hậu Lệ Hằng là gương mặt đình đám được nhiều người yêu mến, góp mặt trong nhiều show thời trang với vai trò người mẫu.

Thế nhưng có giai đoạn mới vào nghề, Lệ Hằng là cái tên thường bị réo trong top mặc xấu vì chưa định hình được phong cách thời trang phù hợp đối với bản thân mình.

Trước khi đến với HHHV 2015, Lệ Hằng cũng từng ghi danh vào các cuộc thi sắc đẹp như HHVN 2012 hay Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 nhưng không dành được giải cao. Trở thành Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ, tên tuổi của Lệ Hằng bắt đầu được chú ý nhiều hơn từ truyền thông và công chúng.

Thế nhưng, style thuở mới vào nghề của người đẹp Đà Nẵng lại không được đánh giá cao, bị cho là lòe loẹt, thiếu thẩm mỹ. Xuất hiện ở nhiều sự kiện, Lệ Hằng thường chọn những bộ váy áo màu sắc nổi bật, không những không giúp cô tôn được lợi thế body 3 vòng ấn tượng mà còn làm cho hình ảnh nàng hậu trở nên “dừ” hơn vài tuổi.

Lệ Hằng thường xuyên lọt danh sách sao mặc xấu vì gu thời trang màu sắc thiếu tiết chế của mình, cô chọn những set đồ gam màu nổi và phối nhiều phụ kiện không mấy ăn nhập, tạo nên tổng thể khá rối.

Lệ Hằng thường xuyên lọt danh sách sao mặc xấu vì gu thời trang màu sắc thiếu tiết chế của mình, cô chọn những set đồ gam màu nổi và phối nhiều phụ kiện không mấy ăn nhập, tạo nên tổng thể khá rối.

Nhiều ý kiến nhận định phong cách lúc này của Lệ Hằng làm cho nàng hậu sinh năm 1993 bị cộng thêm vài tuổi.

Bộ váy dài rộng nuốt chửng mất body quyến rũ của người đẹp gốc Đà Nẵng, kết hợp với mái tóc xoăn từ mái tới chân tóc và băng đô bản lớn đã biến Lệ Hằng thành một bà thím luộm thuộm.

Nhiều set đồ không giúp cô toát lên khí chất của một Á hậu.

Ngoài ra, thời gian đầu mới đăng quang, Lệ Hằng cũng thường xuyên phạm lỗi về nội y khi diện váy áo xuyên thấu, làm cho hình ảnh của cô trở nên kém duyên dáng hơn trong lòng công chúng. Váy xuyên thấu mỏng manh với bodysuit bên trong, khiến cô như diện nội y đi sự kiện.

Chiếc áo ngực lộ rõ mồn một của nàng hậu mỗi khi cô diện váy gợi cảm. Dù đã lựa chọn cùng tông màu đen với chiếc váy đen nhưng vẫn làm cho hình ảnh Lệ Hằng chưa thực sự xuất sắc.

Khoảng 3 – 4 năm sau khi đăng quang, Á hậu Lệ Hằng dần thích nghi với thị thường thời trang trong nước và thế giới, cô bắt kịp những xu hướng thời trang mới và cải thiện hình ảnh của mình rõ nét và ấn tượng hơn.

Càng ngày, những bộ cánh mà Lệ Hằng chọn càng ghi được điểm cộng trong lòng người hâm mộ. Diện mạo nàng hậu chỉnh chu hơn, thanh lịch và thời thượng hơn rất nhiều. Khác với trước đó, cô biết tiết chế màu sắc trang phục, trưng dụng những set đồ tối giản. Ngoài ra, Lệ Hằng còn dần trở thành yêu nữ hàng hiệu đắt giá của showbiz và lan tỏa điều đó đến người chị em hoa hậu thân thiết của mình khi tặng đồ hiệu cho họ.

Cũng diện váy xuyên thấu nhưng so với Lệ Hằng của hiện tại so với trước đây đã khác biệt hoàn toàn. Nàng hậu dù diện áo màu trắng mỏng manh nhưng không để lộ dấu tích nội y.

Phong cách bây giờ của Lệ Hằng gần như đi ngược lại với trước đây, cô có xu hướng chọn màu sắc tối giản và thiết kế đơn giản hơn. Đa phần là gam màu trắng, đen hay trung tính.

Diện váy nhung màu đỏ khoét ngực sâu hút, Lệ Hằng vừa quyến rũ vừa sang chảnh khó ngờ.

Thỉnh thoảng mới thấy Lệ Hằng chọn màu chói như màu hồng. Cô diện set vest với mốt khoe nội y và phối túi hiệu đồng điệu.

Vẻ đẹp này, phong cách này xứng đáng trở thành biểu tượng thời trang được các bạn gái trẻ học hỏi theo.

Ngoài ra, Lệ Hằng cũng sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu vô cùng có giá trị, những chiếc túi lên tới hàng trăm triệu đồng mà không phải ai cũng có thể mua được.

Không chỉ sở hữu loạt trang phục, túi xách hay phụ kiện đắt tiền, Lệ Hằng còn là người đẹp hào phóng khi mang quà đi tặng toàn những món đắt tiền từ các thương hiệu rất lớn.

Lệ Hằng thường xuyên mua đồ hiệu tặng mẹ. Cô cho biết "Gần đây mẹ mới biết dùng hàng hiệu, không còn mắng con gái khi được tặng túi xách, giày dép...". Trên vai mẹ Á hậu cũng là chiếc túi, món quà cô tặng khi chia tay bố mẹ trở lại Mỹ. Mẫu túi hiệu của Louis Vuitton trị giá 53 triệu đồng.

Câu chuyện Lệ Hằng từng tặng bộ trang sức đắt tiền trị giá hàng trăm triệu đồng cho hoa hậu H’Hen Niê cũng gây cơn sốt. Được biết, H’hen Niê đã mượn bộ trang sức đá quý của Lệ Hằng khi cô chuẩn bị tham gia Miss Universe vì rất phù hợp với váy dạ hội của cô được sử dụng trong đêm bán kết và chung kết.

Ban đầu là mượn nhưng khi H’hen vào đến top 5, Lệ Hằng đã tặng nàng hậu bộ trang sức này. H’hen đùa là quà mẹ chồng tặng trước khi đi thi gồm rất nhiều món đính đá sang trọng và đắt tiền của các thương hiệu như Louis Vuitton, Chanel… Ước tính trị giá vài trăm triệu đồng.

Jay

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tung-trang-tay-tai-hoa-hau-viet-nam-nguoi-dep-nay-gio-sang-chanh-kho-ngo-5120211962241196.htm