Tung tin sai về thịt lợn nhiễm sán trên facebook, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Bà Trịnh Thị Huế bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về thịt lợn bị nhiễm sán trên facebook.

Ngày 20/3, bà Nguyễn Thúy Hằng - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Huế, trú tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 18/3, bà Huế đã dùng facebook của mình với nick name "Hue Trinh Thi" để đăng tải hai tấm hình thịt lợn nhiễm sán kèm với câu nói: "Các chị chuyên bán thịt heo có thể giải thích đây là gì không. Nó dai lắm. Mấy bữa nay khu vực Bảo Lộc toàn bị như này và hôm nay là em. Em mua ở chợ Lộc Phát nhé".

Chỉ trong thời gian ngắn, dòng trích dẫn kèm hình ảnh minh họa thu hút rất nhiều bình luận và kèm theo đó là hơn 800 lượt chia sẻ. Nhiều người dân tại địa phương cũng tỏ ra hoang mang khi đọc được bài viết. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương đã rất bức xúc khi bà Huế không chỉ rõ địa điểm mua miếng thịt tại chợ Lộc Phát.

Hình ảnh thông tin sai sự thật kèm lời tựa của bà Huế khi đăng facebook.

Sau khi tiến hành xác minh, ngày 20/3 cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với chủ tài khoản Facebook "Hue Trinh Thi" là bà Trịnh Thị Huế (32 tuổi, thường trú xã Gung Ré, huyện Di Linh, tạm trú tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Tại cơ quan chức năng, bà Huế thừa nhận do chưa tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật nên chưa xác định tính chính xác của thông tin. Do nóng lòng muốn đưa thông tin cho những người khác biết để phòng tránh nên bà đã lấy hình ảnh lợn nhiễm sán trên mạng xã hội rồi đăng tải có kèm nội dung trên trang facebook của mình.

Từ hành vi trên, Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với bà Huế. Bà Hằng cho biết thêm, khi nhận được giấy mời của đơn vị về việc này thì bà Huế đã gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân của mình. Bên cạnh đó bà Huế thừa nhận hành vi của mình, chấp nhận nộp phạt số tiền trên.

Bên cạnh việc xử phạt, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng buộc bà Huế phải xin lỗi, cải chính thông tin trên Facebook cá nhân.

Đăng Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tung-tin-sai-ve-thit-lon-nhiem-san-tren-facebook-mot-phu-nu-bi-phat-10-trieu-dong-67937.html