Tung tin sai về dịch virus corona, thêm 2 người bị phạt

Hoàng và Mai bị phạt mỗi người 12,5 triệu đồng khi tung tin có 4.000 người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại Bắc Ninh và có nguy cơ trở thành ổ dịch lớn.

Ngày 31/1, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) xử phạt Nguyễn Công Hoàng (38 tuổi, ở huyện Tiên Du) và Vũ Quỳnh Mai (25 tuổi, tạm trú ở TP Bắc Ninh) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona nhằm câu view, câu like.

Theo điều tra, đêm 30/1, Hoàng tung tin trên trang Facebook cá nhân nội dung tại Bắc Ninh có hơn 4.000 người Trung Quốc sinh sống và làm việc, một số người vừa về Trung Quốc ăn Tết và quay trở lại Việt Nam, mang mầm virus corona.

 Hoàng và Mai tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Hoàng và Mai tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Hoàng còn chụp ảnh chú thích tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và thu hút được gần 600 lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Sau đó, Vũ Quỳnh Mai đã sao chép nội dung bài viết của Hoàng về đăng lại trên Facebook để thu hút người dùng mạng nhằm bán thêm hàng online.

Công an TP Bắc Ninh đã đối chiếu tính xác thực nội dung bài viết của Hoàng và Mai rồi xử phạt 2 người này vì bịa đặt thông tin khiến nhân dân hoang mang, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận thông tin bịa đặt và cho biết hình ảnh trong bài viết chụp tại Bệnh viện Nhi Trung ương khi đưa con đi khám.

Cả 2 ngoài việc bị phạt hành chính còn phải gỡ bỏ bài đăng sai và cam kết không tái phạm.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tung-tin-sai-ve-dich-virus-corona-them-2-nguoi-bi-phat-post1041741.html