Tung tin sai sự thật về dịch Covid-19

Ngày 11-3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an quận Đống Đa vừa triệu tập Khúc P.T. (SN 1984, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về người bệnh thứ 17 nhiễm Covid-19.

Ngày 11-3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an quận Đống Đa vừa triệu tập Khúc P.T. (SN 1984, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về người bệnh thứ 17 nhiễm Covid-19.

Trước đó, T. đăng tải trên facebook cá nhân thông tin nữ bệnh nhân này đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch và đến một quán bar ở phố Tạ Hiện trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với Covid-19. Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. T. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xóa bỏ bài đã đăng và cam kết không tái phạm.

* Ngày 11-3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, vào 0 giờ 45 phút ngày 9-3, tài khoản facebook “Nga Phạm” đăng tải bài viết có tiêu đề

“Cần đọc ngay và gấp nhé quý anh chị - Covid biến dạng đã xuất hiện...”. Công an xác minh và triệu tập người đưa tin nêu trên là P.T.N. (SN 1985, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Bước đầu, N. trình bày, đã sao chép thông tin bài viết trên mạng và đăng tải trên trang facebook cá nhân của mình. N. thừa nhận sai phạm, cam kết xóa bài viết và chấp hành xử lý theo quy định của pháp luật.

* Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, Đội An ninh Công an quận phát hiện tài khoản facebook Đ.T. đăng tải hình ảnh một cô gái nằm trên giường bệnh, người chằng chịt dây kèm theo chú thích là nữ bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 khiến nhiều người hoang mang. Lực lượng công an đã làm rõ nội dung nêu trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là Đ.T. (SN 1998; trú tại huyện Mỹ Đức) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, T. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, tự xóa bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm.

Khởi tố bị can buôn lậu khẩu trang y tế

Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Giàng Thị Lan (SN 1993, trú tại huyện Mèo Vạc) để điều tra về tội buôn lậu.

Theo điều tra, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, phía Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ số lượng lớn khẩu trang y tế, Giàng Thị Lan đã có hành vi móc nối với các đối tượng thu mua hàng nghìn khẩu trang y tế trong nước, để đem sang Trung Quốc tiêu thụ, hành vi có dấu hiệu của tội buôn lậu.

Tái diễn tình trạng lừa đảo qua điện thoại

Ngày 11-3, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng gọi điện thoại tự xưng nhân viên bưu điện, thông báo đang nợ tiền cước điện thoại hoặc liên quan đến các vụ án đang điều tra, như: buôn bán ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia… Tiếp đó, đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại phải nghe điện thoại, liên tục nói chuyện với nhiều người tự xưng là điều tra viên, cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, người dân cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè để tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Trộm cắp tài sản

Ngày 11-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Công an huyện Yên Định vừa bắt giữ Bùi Văn Hiếu, SN 1988 ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên địa bàn các xã Yên Tâm, Yên Lâm và thị trấn Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy của người dân. Công an huyện Yên Định lập chuyên án 320-T, đã bắt được Bùi Văn Hiếu cùng tang vật là chiếc xe máy Hiếu vừa lấy trộm trên địa bàn thị trấn Nông trường Thống Nhất. Hiếu khai nhận, đã dùng vam phá khóa, lấy trộm xe máy của công dân, đem bán, lấy tiền mua ma túy. Bước đầu, Công an huyện Yên Định thu hồi được ba chiếc xe máy Hiếu trộm cắp và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43573302-tung-tin-sai-su-that-ve-dich-covid-19.html