Tung tin giả bị nhiễm Covid-19 để trốn nợ

Ngày 14-2, Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành hính bà Dương Kim Huệ (sinh năm 1962, ngụ ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, Phú Tân) 750.000 đồng về hành vi 'Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền', được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Trước đó, Công an xã Phú Thạnh nhận tin báo của bà Trần Thị Mai (sinh năm 1984, ngụ ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh) về việc bà Dương Kim Huệ bị nhiễm virus corona, đang đi xe khách Hiệp Thành từ TP. Hồ Chí Minh về nhà.

Trên cơ sở tin báo của Công an xã Phú Thạnh, Công an huyện Phú Tân phối hợp Đội Phản ứng nhanh về phòng chống dịch viêm phổi cấp do Covid-19 huyện, cùng Công an xã Phú Thạnh đón chuyến xe khách Hiệp Thành từ TP. Hồ Chí Minh về An Giang có mặt bà Huệ để kiểm tra. Kết quả, bà Huệ không có biểu hiện bất thường liên quan dịch Covid-19.

Bà Huệ khai nhận, đang làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh, do cự cãi với chủ nhà nên nghỉ việc. Đồng thời, đang nợ bà Mai 12 triệu đồng, nên bịa đặt nói với chủ nhà tại TP. Hồ Chí Minh bị nhiễm bệnh Covid-19, để bà Mai sợ không dám đến tìm, đòi tiền. Tiếp đó, bà Huệ còn liên tục tung tin chủ nhà đã chết do nhiễm bệnh Covid-19.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tung-tin-gia-bi-nhiem-covid-19-de-tron-no-a264524.html