Tung tin đồn thất thiệt trên facebook, kỹ sư thủy điện bị phạt 12,5 triệu đồng

Chỉ vì một bình luận 'cho vui' trên facebook, kỹ sư làm việc tại nhà máy thủy điện Nậm Mô, Nghệ An đã khiến hàng nghìn người dân hoang mang.

Ngày 1/9, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị đã có lệnh triệu tập và xử phạt hành chính đối với 1 kỹ sư thủy điện đăng tải thông tin khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Trước đó, vào ngày 22/7, ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến nước lũ tại các huyện miền Tây Nghệ An lên nhanh, vì vậy người dân nơi đây đã đăng tải nhiều hình ảnh ngập lụt lên mạng xã hội.

Bình luận của kỹ sư thủy điện khiến nhiều người tưởng thật. Ảnh chụp màn hình.

Lúc này, một tài khoản Facebook cá nhân có tên Ngoc Tuấn Lương, đã bình luận với nội dung: “Đê Mường Mộc cách Nậm Nô 90 cây sắp vỡ, khả năng thị trấn Mường Xén xóa sổ trong đêm nay. Anh em di dời đi còn kịp. Lưu lượng về qua Thủy điện Nậm Mô 1200m3/s, tăng gấp đôi lúc chiều. Đường vào bản cánh ngay lúc này đã biến mất khỏi tầm nhìn”.

Tài khoản này là của Lương Ngọc Tuấn (SN 1980), quê xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hiện, Tuấn là kỹ sư tổ sửa chữa nhà máy Thủy điện Nậm Mô, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Đúng thời điểm này, Thủy điện Nậm Mô đang tiến hành xả lũ theo quy trình để đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân. Trước thông tin mà tài khoản facebook Ngọc Tuấn Lương đăng tải khiến nhiều người cho là thật, vô cùng hoang mang và lo sợ.

Ngay sau khi biết thông tin trên, Công an huyện Kỳ Sơn đã khẩn trương tiến hành xác minh và triệu tập kỹ sư này đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra Tuấn cho biết, chỉ bình luận với bạn bè cho vui, thông tin trên là không đúng.

Ngay sau đó, Công an huyện đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo nhà máy Thủy điện Nậm Mô, yêu cầu Tuấn xóa ngay bình luận trên và đăng tin xin lỗi người dân trên trang cá nhân. Trước thông tin sai sự thật này, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Lương Ngọc Tuấn.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ vào ngày 31/8.

Mới đây, mưa lớn ở thượng nguồn cùng với nước từ thượng Lào đổ về đe dọa an toàn các hồ chứa buộc thủy điện Bản Vẽ, tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An phải xã lũ trong nhiều ngày qua khiến cho vùng hạ lưu bị ngập nặng.

Lợi dụng việc này, một số đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội là vỡ đập thủy điện khiến cho người dân hoang mang. Vì lo sợ, hàng trăm người dân huyện Tương Dương đã bỏ nhà lên núi tránh lũ.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo huyện Tương Dương đã khẳng định đây là thông tin không chính xác. Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và huy động lực lượng tập trung xác minh làm rõ, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh để truy tìm cho được đối tượng đã tung ra thông tin này”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tung-tin-don-tren-facebook-ky-su-thuy-dien-bi-phat-125-trieu-a392862.html