Tung tăng vui hội Trung thu tại địa phương 'chịu chơi' nhất cả nước

Mỗi mùa Trung thu, du khách lại nô nức kéo về Tuyên Quang - địa phương tổ chức Trung thu lớn nhất cả nước.

Trung thu là một trong những ngày hội cực kỳ được mong chờ ở Tuyên Quang. Phố núi rộn ràng và rực rỡ hơn hẳn từ Rằm tháng Bảy.

Trung thu trở thành ngày hội lớn ở Tuyên Quang bắt đầu từ năm 2014, khi nhiều gia đình ở thành phố trang trí, cắt dán hình các con thú rồi kéo dọc theo các tuyến phố diễu hành. Không chỉ trẻ em thích thú mà còn lôi cuốn cả người lớn góp vui.

Sau đó, nhiều tổ dân khu phố khác cũng góp vui tham gia, khiến ngày Trung thu càng rộn ràng hơn, năm sau lại hoành tráng hơn năm trước. Từ đó, cứ vào đầu tháng 8 âm lịch các tổ dân phố tự nguyện làm các mô hình diễn diễu và trở thành Lễ hội Trung thu độc nhất của cả nước, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Theo thông lệ, ở Tuyên Quang không như các tỉnh thành khác là chỉ rước đèn vào đúng 15/8 âm lịch mà từ khá sớm, trước khi Trung thu đến cả tháng. Các mô hình sẽ rước dọc theo các tuyến đường chính của thành phố Tuyên Quang, đặc biệt là tuyến đường từ ngã 8 đến Quảng trường (đường Bình Thuận) và đường ngang Phan Thiết, đường Tân Trào tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, rộn ràng khắp nẻo đường.

Các mô hình diễu hành đều được làm lớn, có kèm theo âm thanh, ánh sáng và di chuyển được. Mô hình có thể là con vật (rồng, cá, gà, trâu...) hoặc mô hình Trên mỗi mô hình, các em nhỏ được ngồi lên để diễu hành qua các con phố. Không chỉ trẻ em mà cả người lớn và du khách đều đặc biệt ấn tượng với khung cảnh hoành tráng và không khí vui tươi ở thành Tuyên.

Một số thông tin về du lịch Tuyên Quang mùa Trung thu

Di chuyển:

Từ nội thành thành phố Hà Nội, bạn di chuyển sang khu vực cầu Thăng Long, tiến thẳng tới thành phố Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó qua thành phố Việt Trì, tới huyện Đoan Hùng của tỉnh Phú Thọ, sẽ sang quốc lộ 2 đi thẳng là tới thành phố Tuyên Quang.

Từ Hà Nội có rất nhiều tuyến xe khách chạy Hà Nội - Tuyên Quang như xe Hải Vân, Bảo Nhung, Giang Sơn, Sơn Hưng...Bạn đón xe từ bến Mỹ Đình để đến bến xe Tuyên Quang, với thời gian di chuyển chừng 3 - 4 giờ đồng hồ. Giá vé khoảng 80.000 - 120.000 đồng.

Nhà nghỉ:

Hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn khu vực trung tâm đều kín phòng từ trước dịp lễ hội Trung thu khá sớm nên nếu có kế hoạch lên Tuyên Quang bạn phải đặt phòng sớm hoặc chọn nghỉ xa trung tâm.

Moon (tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/tung-tang-vui-hoi-trung-thu-tai-dia-phuong-chiu-choi-nhat-ca-nuoc-20180920143340686.htm