Túng quá hóa liều

Từ Trọng Hóa (1983, trú xã Nam Cường, H. Nam Đàn, Nghệ An) đã bị CAH Nam Đàn tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt đối tượng Vĩnh Tráng (50 tuổi, trú P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn) có hành vi cướp tài sản. Trưa 13-10, Tráng trùm mặt vào nhà bà Lê Thị Ngọc Huệ (trú cùng phường) khống chế và hành hung nạn nhân để cướp tài sản. Do bà Huệ kêu cứu, người dân đến kịp thời nên đối tượng hoảng sợ bỏ chạy. Tráng khai nhận do đang túng thiếu nên làm liều.

Q.H

* Từ Trọng Hóa (1983, trú xã Nam Cường, H. Nam Đàn, Nghệ An) đã bị CAH Nam Đàn tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 15-10, CAH Nam Đàn cho hay, do biết ông Nguyễn Tường (1953, trú cũng xã) vừa bán con bò với giá 30 triệu đồng nên Từ Trọng Hóa đã lẻn vào bóp cổ, uy hiếp nạn nhân chỉ chỗ cất tiền. Do ông Tường nói đã gửi số tiền bán bò cho người khác nên Hóa bực tức, vung dao chém liên tiếp vào người ông Tường. May mắn, ông Tường vùng chạy ra ngoài và cầu cứu hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện với 4 nhát chém, trong đó có 1 nhát vào cổ làm đứt tĩnh mạch.

Nạn nhân Nguyễn Tường đang điều trị tại bệnh viện.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_196790_tung-qua-hoa-lieu.aspx