Từng phải ngồi tù về tội giao cấu vẫn không chừa thói… bậy bạ

Bố mẹ tất tả ngược xuôi kiếm cái ăn, cái mặc nhưng Giáp thì không thể chừa thói hư tật xấu và liên tiếp phải vào tù.

Cuối phiên xét xử ngày 21-9, xét kháng cáo của bố mẹ bị hại là có căn cứ pháp luật nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tô Mạnh Giáp (SN 1994, trú ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 42 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, theo Điều 115-BLHS.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND thị xã Sơn Tây cùng lời khai của bị cáo cho thấy, tháng 11-2016, Tô Mạnh Giáp làm quen với cháu Tô Thị Mơ (SN 2001), trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội qua mạng Internet. Sau thời gian ngắn tán tỉnh, ngày 9-12-2016, Giáp nhắn tin bảo cháu Mơ lên thị xã Sơn Tây chơi.

Tô Văn Giáp (bên phải) tại phiên tòa phúc thẩm

Tô Văn Giáp (bên phải) tại phiên tòa phúc thẩm

Nghe lời bạn trai rủ rê, chiều cùng ngày, Mơ bắt taxi lên gặp gỡ. Tại đây, Giáp đưa Mơ đi chơi lòng vòng ở thị xã Sơn Tây. Do bố mẹ phải xuống Hà Nội thuê trọ chạy chợ kiếm tiền nên chập tối ngày 9-12-2016, Giáp gạ gẫm bạn gái đi chơi và ngủ lại qua đêm.

Và rồi ngay đêm đó, Giáp đã chiếm đoạt “cái ngàn vàng” của thiếu nữ. Ở lại thị xã Sơn Tây chơi thêm mấy hôm, ngày 12-9 sau đó, Mơ theo Giáp xuống khu trọ của bố mẹ bạn trai chơi tiếp. Tiếp đến, chập tối cùng ngày, Mơ được Giáp thuê “xe ôm” chở về Phúc Thọ.

Sau nhiều ngày con gái bỏ nhà đi chơi, bố mẹ Mơ truy hỏi lịch trình thì được biết chuyện thiếu nữ đã bị Tô Văn Giáp làm chuyện bậy bạ. Sau đó, vụ án giao cấu với trẻ em nhanh chóng được khởi tố theo đơn tố cáo của gia đình bị hại.

Ngày 26-7-2017, đưa vụ án ra xét xử, TAND thị xã Sơn Tây đã quyết định tuyên phạt Tô Văn Giáp 30 tháng tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”. Cho rằng mức án đó không đủ sức răn đe đối với bị cáo, bố mẹ cháu Mơ đã làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội với thiếu nữ như bản án sơ thẩm xác định. Trong khi đó, lật lại nhân thân của bị cáo, HĐXX nhận thấy vào các năm 2012 và 2013, Tô Văn Giáp từng 2 lần bị tòa án tuyên phạt tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Giao cấu với trẻ em”.

Sau cùng, TAND TP Hà Nội cho rằng bị cáo từng nhiều lần được pháp luật giáo dục, cải tạo nhưng vẫn không chịu tiến bộ. Và trong hai lần bị phạt tù trước đây bị cáo có một lần phạm vào tội danh xâm hại tình dục trẻ em. Do đó khép lại vụ án, HĐXX phúc thẩm đã quyết định tuyên phạt Tô Mạnh Giáp mức án nêu trên.

(Tên bị hại trong vụ án đã thay đổi).

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/tung-phai-ngoi-tu-ve-toi-giao-cau-van-khong-chua-thoi-bay-ba/742119.antd